Mưa đá, gió lốc quật ngã nhà rông ở Kon Tum

Hoàng Lộc Thứ bảy, ngày 15/04/2023 12:30 PM (GMT+7)
Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm ngã đổ một nhà rông tại huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum).
Bình luận 0

Sáng 15/4, ông Nguyễn Văn Bền - Chủ tịch UBND xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) xác nhận, nhà rông thôn Năng Nhỏ 1 trên địa bàn xã vừa bị ngã đổ.

Mưa đá, gió lốc quật ngã nhà rông ở Kon Tum - Ảnh 1.

Nhà rông thôn Năng Nhỏ 1 bị ngã đổ vào chiều ngày 14/4. Ảnh: CTV

Theo ông Bền, vào khoảng hơn 16h ngày 14/4, trên địa bàn xã Đăk Sao xảy ra một trận mưa đá lớn kéo theo giông sét và gió giật mạnh khiến nhà rông thôn Năng Nhỏ 1 bị rung lắc rồi sau đó ngã đổ. Rất may, tại thời điểm trên không có ai ở trong nhà rông.

Được biết, nhà rông thôn Năng Nhỏ 1 là nơi người đồng bào Xơ Đăng tập trung để sinh hoạt cộng đồng. Nhà rông này có chiều cao khoảng 13m, rộng 20m; trụ được làm bằng gỗ và mái lợp bằng tranh tre. 

Mưa đá, gió lốc quật ngã nhà rông ở Kon Tum - Ảnh 2.

Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng của bà con trong thôn. Ảnh: CTV

"Thời gian qua, nhà rông này đã bị xuống cấp, nhất là phần trụ bị mối, mọt nên không thể sửa chữa được mà phải làm mới. Tuy nhiên, không có nguồn kinh phí nên chúng tôi đang kêu gọi các đơn vị hỗ trợ xây lại nhà rông cho bà con sinh hoạt. Trước mắt, UBND xã đã khuyến cáo người dân không ra nhà rông để đảm bảo an toàn tính mạng", ông Bền nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem