Mua nhà ở xã hội
-
Mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định là 4,8%/năm.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 486/QĐ-TTg ngày 10/5/2023 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.
-
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: “Không có vướng mắc gì về thủ tục vay gói ưu đãi 120.000 tỷ đồng. Người dân mua nhà xã hội chỉ cần đáp ứng điều kiện vay lần đầu tiên”.
-
Liên quan đến chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, theo HoREA, "lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi" áp dụng đến 30/6/2023 là 8,2%/năm với người mua nhà ở xã hội vẫn rất cao. Và nhiều khả năng hết thời gian ưu đãi, người vay phải vay với lãi suất thương mại bình thường thì sẽ là "gánh nặng".
-
4 ngân hàng thương mại nhà nước đã bắt đầu triển khai gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội với lãi suất thấp hơn so với lãi suất cho vay thông...
-
Dù được Chính phủ đặc biệt quan tâm, đưa ra nhiều ưu đãi, thế nhưng các doanh nghiệp không mặn mà với sản phẩm nhà ở xã hội. Nguyên nhân phần lớn do thủ tục nhiêu khê, trong khi lợi nhuận kinh tế mang lại không đáng kể.
-
Theo Bộ Xây dựng đề xuất, người dân đủ điều kiện muốn thuê, mua nhà ở xã hội sẽ không phải đáp ứng về điều kiện thường trú, tạm trú tại địa phương có dự án nhà ở xã hội. Điều này hứa hẹn giúp những người có thu nhập thấp dễ tiếp cận với nhà ở xã hội hơn trước đây.
-
Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, từ đó lan rộng sang các nhóm ngành khác kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 27 điểm - phiên tăng điểm tốt nhất của chỉ số này từ đầu năm đến nay.
-
Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã đề xuất phương án bãi bỏ quy định thời hạn sau 5 năm bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội mới được bán lại nhà ở này.