Đà Nẵng: Vay vốn quỹ Hội để làm nhang, thu nhập 30 triệu/tháng

Đăng Bình - Hồ Phương Thứ tư, ngày 04/03/2020 11:54 AM (GMT+7)
Nhờ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của Hội Nông dân mà ông Nguyễn Đức Công (60 tuổi, ở tổ 25, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đã đầu tư cơ sở làm hương (nhang) hiệu quả. Từ nghề làm nhang, gia đình ông đã vươn lên khá giả, mỗi năm thu nhập trên 250 triệu đồng.
Bình luận 0

Vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân làm nhang

Ông Nguyễn Đức Công là hội viên, nông dân luôn tích cực gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu tại địa phương với nghề sản xuất nhang.

img

Nhờ vay vốn từ Qũy HTND, ông Nguyễn Đức Công đã đầu tư cơ sở làm hương (nhang) hiệu quả. 

"Nghề làm nhang gia đình tôi đã có từ những năm 2000, nhưng sản xuất nhỏ lẻ nên thu nhập không cao, đời sống khó khăn. Năm 2014, được Hội Nông dân phường Hòa An hướng dẫn thủ tục vay vốn từ Quỹ HTND với số tiền 30 triệu đồng. Có vốn, tôi đã mạnh dạn mở rộng cơ sở sản xuất hương nhang với quy mô lớn hơn…", ông Công chia sẻ.

Sau khi có vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông Công đã bàn bạc cùng với gia đình mở rộng và đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất, tận dụng mặt bằng hiện có để làm cơ sở sản xuất nhang, đặt mua thêm máy sàng, máy trộn nguyên liệu để bắt đầu vào sản xuất... Ông còn lắp ráp thêm 3 máy làm nhang và vận động thêm 10 hội viên, nông dân trong phường cùng tham gia cùng sản xuất.

img

Cơ sở làm nhang của ông Công đã tạo việc làm cho nhiều bà con nông dân với mức thu nhập ổn định từ 6 -7 triệu đồng/người/tháng.

Bà Nguyễn Thị Lan, công nhân cơ sở sản xuất nhang của gia đình ông Nguyễn Đức Công, cho biết: "Tôi làm ở cơ sở sản xuất nhang của anh Công vài năm nay. Nói chung công việc cũng nhẹ nhàng, bình quân mỗi tháng tôi thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng tiền công tiền lương. Hiện nay cơ sở sản xuất nhang của anh Công đã tạo công ăn việc làm cho nhiều bà con nông dân với mức thu nhập ổn định, bà con yên tâm làm việc...".

Thu lãi trên 250 triệu đồng/năm

Theo ông Nguyễn Đức Công, nhờ chủ động được nguyên liệu đầu vào là bột gỗ, tăm hương, máy móc sản xuất tiên tiến, với thương hiệu nhãn mác mang tên nhang Thiên Hương, chất lượng sản phẩm hương nhang đã có uy tín trên thị trường. Nhất là sản phẩm hương nhang do cơ sở sản xuất ra đều được tiêu thụ hết. Sản xuất và kinh doanh nhang thơm hiệu quả, bình quân mỗi tháng sau khi trừ chi phí, gia đình ông Công lãi gần 30 triệu đồng và mỗi năm "đút túi" trên 250 triệu đồng…

img

Hiện nay, tại phường Hòa An, cũng nhờ vốn của Quỹ HTND mà nhiều gia đình như ông Nguyễn Đức Công đã mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu kinh tế cao.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa An Nguyễn Văn Đông, mô hình sản xuất nhang của ông Nguyễn Đức Công thật sự đem lại hiệu quả kinh tế cao. Quan trọng, cơ sở sản xuất nhang của ông Công giải quyết được việc làm và tham gia đảm bảo an sinh xã hội cho hội viên, nông dân. Hiện nay, tại Hòa An, cũng nhờ vốn của Quỹ HTND mà nhiều gia đình đã mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và đem lại hiệu quả thiết thực. Các mô hình sản xuất, kinh doanh sử dụng vốn Quỹ HTND đều phát huy được hiệu quả, ý nghĩa của nguồn vốn từ Hội Nông dân...

img

Nhờ vốn Quỹ HTND mà hàng trăm hộ dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng vươn lên làm giàu.

Bà Hứa Thị Thùy Phương - Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho hay, trên địa bàn quận Cẩm Lệ, hàng trăm nông dân đã tiếp cận và vay vốn từ nguồn Qũy HTND của Hội Nông dân thành phố và Hội Nông dân quận Cẩm Lệ để trồng hoa, trồng cây cảnh, kinh doanh dịch vụ…

Tiêu biểu như: mô hình trồng hoa lan Mokara của anh Lê Thành Trung; mô hình trồng hoa lan thương phẩm của chị Nguyễn Thị Diệu Hiền; mô hình trồng hoa ly của  Nguyễn Quang Trí; trồng hoa cúc của anh Nguyễn Thành Lâm ở phường Hòa Xuân… Nhiều hộ sau khi trừ các khoản chi phí đã thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng/năm…

"Nguồn vốn Quỹ HTND không chỉ là công cụ thiết thực để các cấp Hội lồng ghép việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội mà còn là phương tiện góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Hội; góp phần giúp cán bộ Hội gần dân hơn, sát dân hơn, nắm bắt tốt hơn tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua Quỹ HTND, uy tín, vai trò của Hội Nông dân các cấp cũng tăng lên rõ rệt...", bà Hứa Thị Thùy Phương khẳng định.

"Theo báo cáo của của Hội Nông dân TP.Đà Nẵng, trong năm 2019, Qũy HTND thành phố đã giải ngân 68 dự án, giải quyết cho 594 hộ vay với số tiền 16,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn địa phương 64 dự án, với số tiền là 14,1 tỷ đồng, cho 543 hộ vay; nguồn Trung ương Hội NDVN ủy thác giải ngân 4 dự án, số tiền 2,1 tỷ đồng, giúp 51 hộ nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến cuối năm 2019, tổng dư nợ Quỹ HTND TP.Đà Nẵng đạt 33,250 tỷ đồng với 161 dự án, cho 1.396 hộ vay.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem