Hà Tĩnh: Trồng dưa vàng Hồng Phi, quả chín đã có người mua ngay

Nguyễn Duyên Thứ sáu, ngày 23/08/2019 13:05 PM (GMT+7)
Nông dân xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trồng dưa lưới cứ chờ quả vàng vỏ là có người tới mua cả vườn. Bình quân cứ 2 sào trồng dưa vàng giống Hồng Phi nhà nông bỏ túi 40 triệu đồng.
Bình luận 0

Ông Bùi Công Trình (thôn Xuân Sơn, xã Bắc Sơn) trồng giống dưa mà ông thường gọi là Hồng Phi đã hơn 2 năm nay. Qua tìm hiểu kỹ thuật trồng dưa Hồng Phi, hiệu quả của loại dưa này, ông Trình quyết định chuyển đổi, cải tạo 2 sào (1000m²) đất trồng lúa và đất vườn, đầu tư hệ thống nhà lưới để trồng.

img

Những vườn dưa vàng mang lại thu nhập khá cho nông dân nơi đây. Ảnh: N. Duyên.

Sau 2 năm trồng loại cây này, ông Trình khẳng định dưa mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với trồng lúa. Dưa lưới sau khi gieo trồng khoảng một tháng là cho quả, cứ bình quân 2 tháng thu hoạch xong 1 vụ.

Ở đây, mỗi năm người dân trồng từ 2- 3 vụ dưa Hồng Phi, sau đó chuyển sang trồng hoa hoặc các loại cây khác, hoặc để đất nghỉ, cải tạo đất rồi mới tiếp tục trở lại trồng dưa.

img

Dưa vàng được người dân trồng nhiều vụ. Ảnh: N. Duyên.

Theo đánh giá, 1 sào trồng dưa Hồng Phi, bình quân mỗi vụ cho thu nhập hơn 20 triệu đồng.

Ghi nhận của phóng viên những ngày này, nhiều hộ dân xã Bắc Sơn đang bắt đầu thu hoạch dưa. Tại các nhà vườn, những quả dưa vàng tròn căng, đủ kích cỡ treo mình lủng lẳng trên dây trong các nhà lưới. 

Bà Dương Thị Thi (thôn Xuân Sơn, xã Bắc Sơn) vui vẻ nói: “Gia đình tôi trồng gần 1 sào dưa Hồng Phi, mỗi vụ thu hoạch được khoảng 6 tạ, cho thu nhập hơn 20 triệu đồng chỉ trong thời gian mấy tháng”.

img

Dưa vàng Hồng Phi được trồng trên đất Bắc Sơn cho quả to đẹp. Ảnh: N. Duyên.

Với giá bán trung bình từ 30.000 - 40.000 đồng/kg, dưa vàng Hồng Phi đặc biệt bán chạy trong dịp ngày rằm, lễ và Tết. Điều hay là các thương lái tự tìm đến các nhà vườn đặt hàng, thậm chí thu mua tận nơi.

"Chỉ mới vào vụ được mấy hôm, nhưng vườn dưa nhà tôi đã được các tiểu thương chợ đầu mối, các siêu thị đặt hàng hết. Vào rằm, nhu cầu của người dân tăng cao nên không đủ cung ứng cho khách” - bà Thi nói.

img

Nhờ chăm sóc tốt nên những vườn dưa phát triển tốt, cho quả đẹp. Ảnh: N. Duyên.

Để cho ra những trái dưa vàng Hồng Phi thơm, ngon, được người tiêu dùng đón nhận là cả quá trình chịu khó chăm bón. Trước khi bắt tay vào thực hiện mô hình trồng dưa vàng Hồng Phi, các hộ dân đã tìm hiểu, tham khảo kỹ các tài liệu, dự các lớp tập huấn kỹ thuật trồng dưa, đồng thời tham quan học hỏi thực tế các mô hình trồng thành công loại dưa này ở nhiều nơi.

img

Để trồng dưa vàng, ông Trình đầu tư hệ thống nhà lưới hơn 200 triệu đồng. Ảnh: N. Duyên.

Vừa tỉa cành cho những luống dưa, ông Trình cho hay: “Kỹ thuật trồng dưa vàng này cũng không quá phức tạp, thường chỉ 60 ngày là cho thu hoạch, có thể trồng bầu, hoặc trồng bò ngoài ruộng, thậm chí có nhiều người trồng trên sân thượng. Nhưng để dưa đạt chất lượng tốt nhất, sản lượng cao thì nên trồng trong nhà kính và đòi hỏi người trồng cần có những kỹ thuật chăm bón và công nghệ cao nhất định...”.

img

Khoảng 10 ngày nữa là lứa dưa mới ở xã Bắc Sơn cho thu hoạch. Ảnh: N. Duyên.

Một năm, gia đình ông Trình trồng được 2 vụ dưa và một vụ hoa. Đối với dưa vàng Hồng Phi, thời gian từ khi trồng đến lúc thu hoạch khoảng 60 ngày. Mô hình trồng dưa nhà ông Trình áp dụng theo một quy trình chuẩn, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn hạt giống, theo dõi quá trình sinh trưởng, tưới nước cho đến khi dưa được thu hoạch. Hệ thống tưới được thực hiện bằng công nghệ tưới nhỏ giọt.

img

Những trái dưa sắp cho thu hoạch. Ảnh: N. Duyên.

Dưa được trồng trong nhà lưới nên sản phẩm siêu sạch, không dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật, được người tiêu dùng đón nhận.

Đến thời điểm hiện tại, vườn dưa của ông Trình đã cho thu hoạch được trên 5 tạ, trung bình mỗi quả dưa có trọng lượng từ 1,6 - 2 kg. Ước tính hết vụ, ông thu được trên 1 tấn dưa, cho thu nhập 40 triệu đồng. Dưa của gia đình ông Trình trồng đã có mặt tại các cửa hàng rau sạch và các chợ đầu mối trong toàn tỉnh Hà Tĩnh.

"Người dân ở địa phương bắt đầu trồng giống dưa vàng Hồng Phi khoảng 4 năm nay. Xã có 10 hộ trồng dưa vàng Hồng Phi với diện tích trên 4.700m2, ước tính mỗi đợt thu hoạch cung ứng ra thị trường gần 10 tấn dưa. Hằng năm, cứ ăt Tết xong là người dân bắt tay vào trồng dưa ngay. Dưa vàng Hồng Phi của Bắc Sơn đã có mặt ở nhiều siêu thị, chợ đầu mối. Dưa vàng có giá trị cao, tạo thu nhập ổn định cho nông dân", ông Hồ Sỹ Phước - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem