Trai đẹp 9X "vớt" ngọc trai từ suối Nứa

Chủ nhật, ngày 18/02/2018 13:10 PM (GMT+7)
Sau thời gian đi học nghề và làm việc trong lĩnh vực nuôi trai lấy ngọc, anh Trương Đình Tùng (SN 1992), thôn Dạo Lưới, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) quyết định đầu tư mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc bằng dòng nước mát lành từ hồ Suối Nứa quê hương.
Bình luận 0

Với số vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2018 anh Tùng sẽ thu mẻ ngọc đầu tiên. Bằng sự năng động, dám nghĩ, dám làm, anh Tùng đã được nhận nhiều giải thưởng của tỉnh và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như: Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VII, giải thưởng “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X...

img

Trại nuôi trai nước ngọt lấy ngọc của anh Trương Đình Tùng.

img

Anh Trương Đình Tùng chuẩn bị một ngày làm việc.

img

Thực hiện kỹ thuật cấy ngọc vào trai.

img

Kiểm tra quá trình tạo ngọc.

img

Bóc tách ngọc trai.

img

Ngọc trai nuôi cho ra màu ngọc bích hiếm có trên thị trường.

Danh Lam-Thành Đạt (Báo Bắc Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem