Mỹ rót thêm viện trợ vũ khí khẩn cấp khổng lồ giúp Ukraine chặn đà tiến của quân Nga

Minh Nhật (theo The Star) Thứ bảy, ngày 11/05/2024 14:03 PM (GMT+7)
Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga ở phía đông bắc Kharkov cũng như khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.
Bình luận 0
Mỹ rót thêm viện trợ vũ khí khẩn cấp khổng lồ giúp Ukraine chặn đà tiến của quân Nga- Ảnh 1.

Mỹ vừa công bố thêm viện trợ vũ khí khẩn cấp trị giá 400 triệu USD để giúp Ukraine chặn đà tiến của quân đội Nga. Ảnh IT

Đây là đợt viện trợ vũ khí thứ 3 cho Ukraine kể từ khi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine vào cuối tháng 4 sau nhiều tháng bế tắc. Đợt viện trợ được công bố hôm thứ Sáu 10/5 - một ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm cảnh báo rằng đất nước ông đang phải đối mặt với “một tình huống thực sự khó khăn” ở mặt trận miền Đông, đồng thời hé lộ một nguồn cung cấp vũ khí mới của Mỹ đang đến Ukraine và “chúng tôi sẽ có thể ngăn chặn họ (quân Nga)”.

Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ sẽ bao gồm Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), các tên lửa cho chúng, cũng như đạn dược cho Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS và Patriot, pháo binh, đạn phòng không và chống tăng, cùng một loạt xe bọc thép, chẳng hạn như Bradley và thiết giáp chống phục kích bằng mìn.

Gói này cũng sẽ cung cấp một số tàu tuần tra ven biển và ven sông, xe kéo, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao, thiết bị bảo hộ, phụ tùng thay thế cũng như các vũ khí, thiết bị khác cho quân đội Ukraine. Các loại vũ khí này được gửi thông qua Quyền rút vốn của tổng thống (PDA). Chính quyền Biden đã nhiều lần sử dụng PDA để gửi vũ khí khẩn cấp cho Ukraine vì PDA cho phép chuyển các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ của Mỹ ra ngoài một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ.

Cũng trong ngày thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt đề xuất bán khẩn cấp pháo HIMARS cho Ukraine với giá ước tính khoảng 30 triệu USD. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ukraine đã đề nghị mua 3 hệ thống HIMARS và sẽ được chính phủ Đức tài trợ.

Gói viện trợ vũ khí khẩn cấp mới Mỹ chuyển cho Ukraine cũng được công bố trong bối cảnh Nga vừa mở đợt tấn công trên bộ lớn vào Kharkov - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine vào sáng sớm ngày 10/5.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh, gói viện trợ quân sự mới này sẽ giúp Ukraine chống lại nỗ lực gia tăng của Nga nhằm chiếm Kharkov. Ông Kirby cũng xác nhận rằng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công ban đầu vào các khu vực xung quanh thị trấn Vovchansk và Lyptsi, gần Kharkov.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ đang điều động các đơn vị dự bị tới khu vực Kharkov sau nỗ lực của Nga nhằm xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine tại đây. Bộ này nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công trên bộ của quân Nga lúc bình minh đã bị đẩy lùi, nhưng “các trận chiến với cường độ khác nhau” trong khu vực vẫn tiếp tục.

“Nga đã bắt đầu một làn sóng tấn công mới theo hướng này. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang tiếp tục ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương”, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc họp báo ở Kiev ngay sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Bộ chỉ huy Ukraine đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Nga trong khu vực và sẵn sàng đáp trả đối thủ “bằng hỏa lực”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết một “trận chiến khốc liệt” đang diễn ra và cảnh báo quân đội Nga có thể gửi thêm lực lượng tới mặt trận này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem