Nén hương cho Thạch Ngọc

Thứ sáu, ngày 16/07/2010 09:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tôi muốn thắp một nén nhang cho Thạch Ngọc - cô gái Cần Thơ bị người chồng Hàn Quốc giết chết ngay trong tuần trăng mật nơi xứ người, vốn đã làm nhiều người rơi nước mắt suốt tuần qua.
Bình luận 0

Rồi đây tòa án xứ Hàn sẽ phán xét tội trạng của kẻ giết người nhưng về phần chúng ta, đồng bào của cô dâu xấu số, chúng ta không thể vô cảm bỏ qua.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có nhiều cô gái lấy chồng ngoại nhất nước, chủ yếu là Đài Loan và Hàn Quốc. Vùng đất nổi tiếng trù mật, giàu có đã gạt lệ cho hàng trăm ngàn con em mình lấy chồng xa xứ. Thực ra chuyện ấy cũng bình thường như với bất kỳ vùng nào, quốc gia nào trong bối cảnh hòa nhập, hội nhập ngày nay.

Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu từ sự thiếu chuẩn bị kiến thức để lấy chồng từ những nền văn hóa lạ lẫm, thiếu sự chuẩn bị tối thiểu cho một cuộc "đổi đời" nhanh chóng và quan trọng đến cả cuộc sống còn dài trước mắt.

Từ sự bế tắc không lối thoát ấy, các em gái nông thôn nghèo khổ nhắm mắt đưa chân dù chưa hiểu rõ mảnh đất mình sẽ đặt chân tới và bước đi suốt cả cuộc đời. Đó là nguyên nhân chính của nhiều bị kịch từng xảy ra mà Thạch Ngọc là một ám ảnh còn nóng hổi. Nếu qua báo chí ta thấy người xứ Hàn cảm thấy xấu hổ trước cái chết tức tưởi của Thạch Ngọc thì bản thân chúng ta - đồng bào, đồng hương của cô gái càng cảm thấy trách nhiệm của chính mình.

Hãy tự vấn xem, những người có trách nhiệm đã làm được gì để giúp đỡ các cô gái quê có nhiều lựa chọn hơn là lấy chồng ngoại quốc để đổi đời? Ngăn trở là không nên và không đúng luật pháp.

Nhưng các cơ quan công quyền của chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được nguy cơ nếu giúp các em được học tiếng, được giới thiệu và dạy bảo về phong tục tập quán và văn hóa quê chồng, nghệ thuật và kỹ thuật tối thiểu để làm một cô dâu trong cuộc sống mới, lạ.

Hoặc ban hành những quy định về sức khỏe tối thiểu và trạng thái tâm lý, tinh thần của các chú rể muốn tìm vợ xứ người. Một bộ phận trong cơ quan ngoại giao (thuộc sứ quán) hoặc tổ chức từ thiện có thể giúp đỡ các em tìm hiểu thông tin cặn kẽ về người mình định trao thân gửi phận. Và rất nhiều những việc người ta có thể làm và phải làm để tránh những chuyện không hay xảy ra.

Vội vã, chụp giật, nhắm mắt đưa chân là trách nhiệm của các em và gia đình. Nhưng thiếu sự can thiệp tích cực của cơ quan công quyền và cộng đồng là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem