Cháu vua Thành Thái tặng hơn 200 cổ vật cho Huế

Chủ nhật, ngày 19/05/2013 17:43 PM (GMT+7)
Bà Monie Phương, cháu ngoại vua Thành Thái, đã tặng hơn 200 hiện vật, sắc phong quý hiếm để trưng bày và tạo thêm "phần hồn" cho di sản cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế).
Bình luận 0

Ngày 18.5, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế tổ chức trưng bày cổ vật do những nhà sưu tập, con cháu hoàng tộc hiến tặng, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng. Trong đó có 42 hiện vật của bà Monie Phương (cháu ngoại vua Thành Thái, đang định cư tại Campuchia) hiến tặng.

Nhiều hiện vật quý triều Nguyễn được con cháu hoàng tộc và người dân hiến tặng được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Lê Khoa
Nhiều hiện vật quý triều Nguyễn được con cháu hoàng tộc và người dân hiến tặng được trưng bày tại triển lãm

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, bà Monie Phương hiện là thành viên của hoàng gia Campuchia và đã có nhiều hỗ trợ cho việc giữ gìn tôn tạo lăng miếu triều Nguyễn, như đóng góp xây tường thành lăng Tảo thương, làm lại bộ khăn vải phủ hệ thống sập thờ, khảm thờ tại Thế Miếu, Hưng Miếu...

Trong năm 2013, bà đã tặng cho Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế 5 đạo sắc phong và 228 hiện vật là gốm sứ có niên đại từ thế kỷ 16 đến 20, trong đó có những hiện vật có giá trị.

"Các triển lãm trên nằm trong chiến lược tăng cường trưng bày nội thất các không gian kiến trúc thuộc quần thể di tích cố đô Huế, tạo sự hấp dẫn, thu hút du khách đến với di sản Huế. Sự đóng góp cổ vật của con cháu hoàng tộc, trong đó có bà Monie Phương là vô cùng đáng quý", ông Hải nói.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem