Nguồn sống từ đỉnh núi thiêng

Thứ năm, ngày 22/03/2012 17:04 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tây Côn Lĩnh - đỉnh núi thiêng của người La Chí, quanh năm mây mù đã cho người dân nơi đây nguồn sống quý giá từ những cội trà cổ thụ.
Bình luận 0

Sau vụ mùa, người Mông, Dao, Nùng và người La Chí từ các xã Túng Sán, Tân Tiến... (Hoàng Su Phì, Hà Giang) lại rủ nhau leo núi hái trà. Đây chính là nguồn thu nhập thứ hai đỡ đần cho bữa cơm ngày giáp hạt.

Rừng núi cho sản vật đấy, nhưng không dễ. Người ta phải dậy từ 5 giờ sáng, len lỏi trên đường mòn ẩm ướt trong rừng già, vượt những dốc ngược, lên tới độ cao 2.000m mới tới được rừng trà cổ thụ. Thứ trà tuyệt hảo Shan tuyết chính là trà hái từ những cây cổ thụ này, vẫn còn nguyên những hạt phấn trắng như tuyết cho hương vị thanh khiết.

img
Bà con người La Chí, người Mông, Nùng, Dao rủ nhau lên núi hái trà từ sáng sớm.
img
Những cội trà cổ thụ trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.
img
Chiều muộn, bà con lũ lượt gùi trà tươi xuống núi.
img
Thiếu nữ La Chí với thành quả của ngày lao động vất vả.
img
Nếu làm năng suất, mỗi người có thể hái được 20kg trà một ngày.
img
Bà con ký sổ (nhiều người không biết chữ thì điểm chỉ) bán trà tại quầy thu mua trà ngay lưng chừng núi. Giá trà tươi khoảng 10.000 đồng/kg.
img
Nguồn thu từ cây trà sẽ là áo quần, sách vở để cô bé đến trường.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem