Thanh niên gốc Việt nhận tội hỗ trợ Al-Qaeda

Thứ hai, ngày 30/12/2013 06:26 AM (GMT+7)
Nguyễn Ngô Sinh Vinh- người Mỹ gốc Việt- đã nhận tội trước các cáo buộc liên quan đến tội khủng bố.
Bình luận 0
Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết Nguyễn Ngô Sinh Vinh (24 tuổi) có tên gọi khác là Hasan Abu Omar Ghannoum. Tại phiên tòa, Vinh đã thừa nhận việc từng du lịch sang Trung Đông 1 năm trước đây và gia nhập lực lượng chống chính phủ tại Syria.

img
Ảnh của Nguyen trên địa chỉ Facebook

Khi quay về Mỹ, Vinh kể với một số người quen rằng mình từng đề nghị huấn luyện cho lực lượng Al-Qaeda tại Syria, nhưng bị từ chối. Trong khoảng thời gian từ ngày 3. 8 đến 11.10, Vinh đã gặp gỡ một người mà anh tưởng là người tuyển mộ của Al-Qaeda, nhưng thực chất người này là cảnh sát chìm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Khi bị bắt, Vinh đang có kế hoạch sang Pakistan, và dự định sẽ huấn luyện cho 30 chiến binh Al-Qaeda trong vòng 5 hoặc 6 tuần. Vinh sẽ nghe tuyên án vào ngày 21.3. 2014, và bản án tối đa cho các tội của Vinh là 15 năm tù giam.

T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem