Nga dội mưa tên lửa tấn công Ukraine, Ba Lan vội điều chiến đấu cơ xuất kích

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 29/03/2024 19:37 PM (GMT+7)
Bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan đã yêu cầu cả máy bay của mình và máy bay đồng minh cất cánh bảo vệ không phận của nước này giữa lúc Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine vào đêm 28, rạng sáng 29/3.
Bình luận 0

Ba Lan điều chiến đấu cơ xuất kích bảo vệ không phận

Nga dội mưa tên lửa tấn công Ukraine, Ba Lan vội điều chiến đấu cơ xuất kích- Ảnh 1.

Máy bay Ba Lan đã xuất kích bảo vệ không phận giữa lúc Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine vào đêm 28, rạng sáng 29/3. Ảnh Pravda.


Bộ chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan tuyên bố trên X (Twitter) rằng quân đội đã cảnh báo người dân rằng, máy bay Ba Lan và đồng minh đang bay trên không phận Ba Lan, do đó có thể gây ra tiếng ồn ở khu vực phía đông nam.

"Tối nay, người ta quan sát thấy hoạt động mạnh mẽ của máy bay tầm xa của Liên bang Nga, liên quan đến việc nước này tiến hành các cuộc tấn công tên lửa lớn vào các cơ sở nằm trên lãnh thổ Ukraine. Tất cả các thủ tục cần thiết đã được bắt đầu để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan", tuyên bố của Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan cho biết.

Trước đó, ngày 24/3, không phận Ba Lan được cho là đã bị xâm phạm bởi một tên lửa hành trình phóng từ máy bay chiến đấu tầm xa của Nga.

Ba Lan cáo buộc tên lửa đi vào không phận nước này gần làng Oserdów, tỉnh Lublin và ở đó trong 39 giây. Liên quan đến vụ việc, Ba Lan đã thông báo ý định triệu tập đại sứ Nga và gửi thư phản đối.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski tuyên bố rằng Ba Lan sẽ yêu cầu đại sứ Nga giải thích về vụ tên lửa Nga vi phạm không phận Ba Lan. Tuy nhiên, ông Sikorski lưu ý rằng, khó có khả năng Nga sẽ đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Ông Władysław Kosiniak-Kamysz, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan thì tuyên bố rằng, Ba Lan sẽ bắn hạ tên lửa Nga nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ Ba Lan.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cùng ngày tuyên bố, Nga đã triển khai 60 UAV và 39 tên lửa tấn công hạ tầng năng lượng nước này vào đêm 28, rạng sáng 29/3.

"Trong đêm 28 và rạng sáng 29/3, lực lượng Nga đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn bằng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine", phát ngôn viên không quân Ukraine Mykola Oleshchuk thông báo hôm nay trên Telegram.

Ông Oleshchuk cho biết Nga đã phóng 60 UAV dạng Shahed, 3 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 4 tên lửa hành trình Iskander-K, hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, 9 tên lửa chiến thuật Kh-59 và 21 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 84 mục tiêu, gồm 58 UAV, 17 tên lửa Kh-101/555, 5 quả đạn Kh-59 và 4 tên lửa Iskander-K, song không chặn được quả Kinzhal hay Iskander-M nào.

Ukraine chạy đua với thời gian để đào chiến hào nhưng lo sợ đã muộn

Nga dội mưa tên lửa tấn công Ukraine, Ba Lan vội điều chiến đấu cơ xuất kích- Ảnh 2.

Ukraine đang đào chiến hào để đối phó với nguy cơ bị Nga tấn công. Ảnh Getty

Khi Nga gần đây được cho là đang đẩy mạnh không kích vào nhiều thành phố, làng mạc ở Ukraine cũng như tăng cường tấn công trên nhiều mặt trận để thăm dò các lỗ hổng trong hàng rào phòng thủ của Kiev, Ukraine đang chạy đua với thời gian để đào thêm các chiến hào, xây thêm công sự để chống lại các bước tiến của quân Nga.

Tuy nhiên, nhiều lo ngại rằng Kiev đã để quá muộn để xây dựng hệ thống phòng thủ đáng gờm cần thiết nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công mới của Nga trong thời gian tới.

Các nhà lập pháp Ukraine đã bày tỏ lo ngại quân đội và chính quyền địa phương không đào chiến hào cũng như xây công sự đủ nhanh để có thể phòng thủ vững chắc nhằm chống chọi với một cuộc tấn công dự kiến của Nga ở phía đông bắc và đông nam đất nước.

"Chúng tôi đã cảnh báo từ mùa hè năm ngoái rằng cần phải nhanh chóng xây dựng các công sự phòng thủ ở quy mô công nghiệp và khiến chúng trở nên cực kỳ mạnh mẽ”, Rostyslav Pavlenko, một nghị sĩ đối lập ở Ukraine tuyên bố.

Theo ông Pavlenko, Ukraine cần xây dựng các công sự phòng thủ vững chắc vì Nga hiện đang sử dụng bom bay cực mạnh để tấn công Ukraine.

"Chúng tôi sẽ cần những công sự rất sâu để chống lại những quả bom bay này”, nghị sĩ Ukraine nhấn mạnh.

Vào mùa thu năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Denys Shmyhal đã thừa nhận rằng các công trình phòng thủ cũ sẽ cần được đổi mới và các công sự mới ở tiền tuyến sẽ được bổ sung sau cuộc phản công kém hiệu quả vào mùa hè của Ukraine.

Giờ đây, Ukraine đang phải đối mặt với viễn cảnh một cuộc tấn công phối hợp của Nga, và mối lo ngại nổi lên là liệu tuyến phòng thủ của họ có kiên cố như Nga từng xây để chặn cuộc phản công của Kiev hay không. Nhiều người cũng băn khoăn liệu họ có còn đủ thời gian để xây dựng các tuyến phòng thủ mới một cách nghiêm túc hay không.

“Cuối cùng thì họ cũng bắt đầu xây dựng chúng. Nhưng đã muộn rồi. Họ thực sự mới bắt đầu vào tháng trước”, Ivanna Klympush-Tsintsadze, một nhà lập pháp đối lập và cựu phó thủ tướng trong chính quyền của cựu Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố.

Trong khi đó, một cựu chỉ huy chiến trường cấp cao giấu tên nói với Politico rằng, ông lo lắng Ukraine không có đủ mìn cho các công sự mới - cũng như không có đủ binh lính để vận hành chúng một cách hợp lý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem