Nga nâng cấp hệ thống S-400 Triumph cho tàu Moscow

Bạch Dương Thứ tư, ngày 20/08/2014 18:59 PM (GMT+7)
Trong chuyến thăm đội tàu neo đậu tại cảng Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ, tàu tuần dương tên lửa Moscow thuộc Hạm đội Biển Đen sẽ được nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không. Cụ thể, tàu này sẽ thay thế hệ thống S-300 đã lỗi thời bằng hệ thống S-400 Triumph.
Bình luận 0

Trang mạng Russian Warship (Nga) cho biết, tàu tuần dương tên lửa Moscow thuộc dự án 1164 sẽ được tiến hành nâng cấp bảo dưỡng kỹ thuật và hiện đại hóa trang bị vào cuối năm 2015. Nhà máy đóng tàu Zvezdochka ở miền bắc nước Nga sẽ chịu trách nhiệm cụ thể về việc nâng cấp lần này.

imgTàu tuần dương tên lửa Moscow của Nga

 

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng tiết lộ, trong khoảng thời gian nâng cấp tàu tuần dương tên lửa Moscow, Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ tiếp nhận thêm một tàu chống ngầm mới.

Hiện tại, tàu tuần dương Marshal Ustinov cũng đang tiến hành bảo dưỡng tại Nhà máy đóng tàu Zvezdochka. Tàu này sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2014. Tuy nhiên, Tổng giám đốc của nhà máy đóng tàu, ông Vladimir Nikitin cho rằng, khối lượng công việc bảo dưỡng tàu khá nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu.

S-400 Triumph là một hệ thống phòng không tầm xa, có khả năng đồng thời sử dụng 72 quả tên lửa để chống lại 36 mục tiêu trong phạm vi 400 km. Nó có ưu điểm lớn nhất chính là khả năng cơ động.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem