Nga "nổi đóa" tố Trump vi phạm hiệp ước vũ khí

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 30/04/2017 17:07 PM (GMT+7)
Nga vừa lên tiếng buộc tội chính quyền Donald Trump vi phạm hiệp ước vũ khí hiện có khi triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo ở Romania và Ba Lan.
Bình luận 0

img

Nga vừa lên tiếng tố Mỹ vi phạm hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) vì triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo ở Romania và Ba Lan.

Moscow cáo buộc Washington vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) mà Mỹ và Liên Xô đã ký kết vào cuối những năm 1980. Hiếp ước được khởi xướng để loại bỏ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung vốn được xem là bước ngoặt trong quan hệ Nga-Mỹ. 

Tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh, hiện kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo Aegis Ashore ở Romania và kế hoạch triển khai thêm các hệ thống phòng thủ ở Ba Lan là vi phạm INF.

img

Căn cứ Mỹ đặt hệ thống tên lửa đạn đạo Aegis Ashore ở Romania 

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: "Washington đang cung cấp thông tin sai lệch một cách cố ý về sự hoàn thành các nghĩa vụ theo Hiệp ước INF. Trong nhiều năm, Mỹ đã bỏ qua những mối quan ngại nghiêm trọng của Nga. Thực tế không thể phủ nhận rằng, đây là vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ được quy định tại INFT".

Mỹ đã triển khai một lá chắn tên lửa trị giá 61,7 triệu bảng (800 triệu USD) ở Romania cách đây gần một năm và đang có kế hoạch triển khai một hệ thống khác ở Ba Lan.

Washington tin rằng hệ thống này rất quan trọng để nước này tự vệ và bảo vệ các đồng minh châu Âu khỏi các mối đe dọa từ Nga. Tuy nhiên, theo Điện Kremlin, động thái của nhằm mục đích ngăn chặn khả năng răn đe hạt nhân của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem