Nga thất vọng về phản ứng của Mỹ sau đàm phán về Ukraine

Thứ bảy, ngày 19/04/2014 10:22 AM (GMT+7)
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, phản ứng của Washington đối với thỏa thuận về khủng hoảng Ukraine là đáng thất vọng và đe dọa mở rộng trừng phạt Moscow của Mỹ là không thể chấp nhận.
Bình luận 0
“Những đánh giá của Washington cuộc đàm phán Geneva giữa đại diện của Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu, Ukraine ngày 17.4 là đáng thất vọng. Mỹ một lần nữa lại đang nỗ lực xoa dịu chính quyền Kiev. Từ đó, Nga bị đổ trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng Ukraine và sự leo thang căng thẳng gần đây (tại miền Đông nước này)”, hãng tin Interfax dẫn thông cáo của Phòng Thông tin và Báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Đại diện 4 bên bao gồm Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu, chính quyền Ukraine họp tại Geneva ngày 17.4.
Đại diện 4 bên bao gồm Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu, chính quyền Ukraine họp tại Geneva ngày 17.4.

Thông cáo cũng nêu rõ: “Một số phát biểu của các quan chức Mỹ đã bao gồm tối hậu thư và họ đang cố đe dọa chúng tôi bằng các biện pháp trừng phạt mở rộng. Và điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận. Dường như Washington ngày càng “chuộng” sử dụng ngôn ngữ đe dọa trừng phạt hơn là ngôn ngữ ngoại giao thông thường”.

Sau những lời chỉ trích về phản ứng của Mỹ, Nga đồng thời bày tỏ hy vọng “các hành động thực tế của các đối tác Ukraine và phương Tây” sẽ phù hợp với nội dung của thỏa thuận giảm căng thẳng tại Ukraine mà các bên đã đạt được trong các cuộc đàm phán Geneva. Theo Bộ Ngoại giao Nga, bản chất của cuộc đàm phán ở Geneva là nhằm gửi thông điệp rõ ràng đến Kiev rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine có thể giải quyết, tình hình căng thẳng có thể được ổn định thông qua việc mở cuộc đối thoại toàn diện với các khu vực, đặc biệt là những vùng công dân Nga và người nói tiếng Nga chiếm ưu thế. Đồng thời, chính quyền trung ương ở Kiev nên lắng nghe tiếng nói của họ.

Trước đó, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 18.4 không lâu sau khi cuộc đàm phán Geneva kết thúc và tuyên bố đạt được kết quả, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, thỏa thuận giảm căng thẳng ở Ukraine là một “tia hy vọng” nhưng hoài nghi về "sự chân thành và nghiêm túc của Nga" trong việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận.

Đồng thời, chính quyền Tổng thống Obama cảnh báo, Moscow có thể đối mặt với những biện pháp trừng phạt bổ sung nếu không tuân thủ theo thỏa thuận về Ukraine, hoặc đưa lực lượng xâm nhập biên giới Đông Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, bà Susan Rice hôm qua tuyên bố, Mỹ và các đối tác châu Âu đã nói rõ rằng, họ "vẫn sẵn sàng áp đặt thêm trừng phạt nhắm vào Nga" nếu Nga không làm tròn nghĩa vụ của mình.
Phương Đăng (theo VOR) (Phương Đăng (theo VOR))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem