Quân Nga tiến xa trên chiến trường sau các cuộc không kích hạng nặng, Ukraine bất lực để chống đỡ bom lượn của Moscow

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ ba, ngày 09/04/2024 20:18 PM (GMT+7)
Quân đội Nga được yểm trợ bởi các cuộc không kích hạng nặng bằng bom lượn tầm xa đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở nhiều khu vực và đã chiếm thêm được khoảng 2km đất ở phía tây thành phố chiến trường Avdiivka, tờ Kyiv Post đưa tin.
Bình luận 0
Quân Nga tiến xa trên chiến trường sau các cuộc không kích hạng nặng, Ukraine bất lực để chống đỡ bom lượn của Moscow- Ảnh 1.

Nhân viên Không quân Nga gắn một quả bom lượn FAB-500M-62 vào máy bay ném bom chiến đấu Su-34 trước khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu nhắm vào quân đội Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk. Kyiv Post chụp màn hình video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 7/4.

Các chiến binh của Moscow mới đây đã chiếm được khu vực xung quanh làng Tonenke sau nhiều ngày không kích vào các vị trí của Ukraine, các blogger quân sự Nga đưa tin.

Kênh truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga trong buổi phát sóng hôm Chủ nhật cũng cho biết, các chỉ huy Nga đã triển khai nhiều máy bay ném bom chiến đấu Su-34 thả bom lượn nặng nửa tấn để tấn công lực lượng Kiev đang bảo vệ khu vực phía nam Donetsk gần Avdiivka.

Mạng lưới thông tin quân sự của Ukraine, Deep State trước đó cũng thừa nhận những bước tiến của Nga trong khu vực Avdiivka, bao gồm cả việc Điện Kremlin chiếm được toàn bộ ngôi làng chiến trường Tonenke.

Tuy nhiên, Deep State cho biết, hệ thống phòng thủ của Ukraine vẫn còn khả thi và lực lượng Nga vẫn chưa đột phá được dù có lợi thế mạnh mẽ về pháo binh và sự hỗ trợ trên không.

Một tuyên bố vào sáng thứ Hai 8/4 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc các Lữ đoàn Dù 24, 47, 115, 59 và 25 của Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công ở khu vực Avdiivka nhưng không thể khôi phục được phần đất đã mất.

Trong một bài đăng vào sáng thứ Hai, blogger thân Nga Zaporozhskiy Front cũng đưa tin, các lực lượng Nga đang tăng cường tấn công ở khu vực lân cận Avdiivka. Các cuộc tấn công trên bộ đang được tiến hành sau các cuộc không kích và pháo binh hạng nặng vào các vị trí của Ukraine ở phía tây bắc thành phố.

"Bằng cách sử dụng một số lượng lớn KABOV (bom lượn) và hàng trăm quả đạn MLRS cũng như đạn pháo hạng nặng, quân ta (Nga) đã mở cuộc tấn công mạnh mẽ vào phía bắc khu vực Avdiivka. Cuộc tấn công hướng vào khu vực Novokalynove, cũng như hướng tới Ocheretyne. Chúng tôi đang chờ đợi và cầu nguyện cho các chàng trai của mình!”, báo cáo chớp nhoáng vào buổi sáng của Zaporozhskiy Front cho biết.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post của Ukraine thừa nhận, khả năng của Kiev trong việc chống lại bom lượn tầm xa của Moscow rất kém và tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh hệ thống Patriot mà Mỹ và đồng minh cung cấp cho Ukraine được cung cấp thêm tên lửa.

Theo Kyiv Post, các cuộc không kích lặp đi lặp lại của Nga sử dụng bom lượn được phóng cách tiền tuyến 30-40km, vượt quá tầm bắn của hầu hết các hệ thống phòng không mà Ukraine hiện có.

Ukraine vận hành 3 hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất có khả năng tấn công máy bay đối phương ở phạm vi trên 100km nhưng lực lượng của Kiev không thể sử dụng Patriot để chống lại máy bay ném bom Nga mang theo bom lượn. Lý do là, Quốc hội Mỹ vào tháng 12/2023 đã đình chỉ hoàn toàn viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, bao gồm cả việc tiếp đạn cho các hệ thống Patriots.

Về phần mình, Điện Kremlin từ cuối năm 2023 đã bắt đầu khai thác lỗ hổng của Ukraine trong hệ thống phòng không tầm xa bằng cách đẩy nhanh sản xuất bom lượn. Vào tháng 1, theo hãng thông tấn chính thức TASS, các nhà sản xuất vũ khí của Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại bom lượn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem