Nga tố Mỹ che chở ông Poroshenko vì trót ném bộn tiền vào Ukraine

Minh Nhật (theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 21/12/2018 15:47 PM (GMT+7)
Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Washington buộc phải che chở cho Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mặc dù triển vọng bầu cử thấp của ông này do đã đổ quá nhiều tiền vào Ukraine.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20.12 tuyên bố, quan hệ Nga-Mỹ đã trở thành nạn nhân của vụ khiêu khích mà chính quyền Ukraine thực hiện ở eo biển Kerch.

Trong khi đó, quan hệ Nga-Ukraine cũng ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với trước khi bắt đầu chiến dịch bầu cử ở Ukraine, ông Peskov bình luận.  Lý giải cho những động thái khiêu khích của chính quyền Ukraine đối với Nga trước thềm bầu cử ở Ukraine, ông Peskov nhấn mạnh rằng: "Tổng thống Petro Poroshenko cần củng cố tỷ lệ ủng hộ bằng mọi cách". 

Trong khi đó, tại Mỹ, không có ai xung quanh ông Trump nói với Tổng thống Mỹ rằng sự cố ở eo biển Kerch là "tình huống hai mặt" và khuyến khích ông chủ Nhà Trắng gặp ông Putin để xác nhận tình huống này. Thay vào đó, theo người phát ngôn của Điện Kremlin, người người gần gũi với ông Trump lại sử dụng mọi hành động của ông Poroshenko để chống lại Nga.

"Thật đáng tiếc, Washington phải che chở Poroshenko bất chấp triển vọng bầu cử thấp của ông này. Quá nhiều tiền đã đổ vào vụ lật đổ này", ông Peskov giải thích về lý do Washington ủng hộ vô điều kiện mọi hành động của Tổng thống Poroshenko sau khi giúp ông này lên nắm quyền bằng cách lật đổ cựu tổng thống Viktor Yanukovych vào năm 2014.

Người phát ngôn điện Kremlin bình luận, những khoản đầu tư như vậy vào giới lãnh đạo Ukraine đáng lẽ phải được đền đáp, nhưng mọi chuyện không xảy ra như thế.

"Đó là lý do tại sao tình hình cần phải được cứu vãn. Vì vậy, chúng ta có thể thấy những hành động hoàn toàn chưa từng có này", ông Peskov chia sẻ về vụ pháo hạm Berdyansk, Nikopol và tàu kéo Yany Kapu của Ukraine liều lĩnh vi phạm lãnh hải Nga và bị bắt giữ hôm 25.11.

Sau vụ việc, Tổng thống Poroshenko đã ký sắc lệnh tuyên bố thiết quân luật ở một số khu vực của Ukraine nằm gần biên giới Nga. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin bên lề hội nghị G20 ở Argentina, với lý do Nga đã không thả các tàu và 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem