Ngân hàng
-
Hai năm vừa qua, một số công ty chứng khoán được “thay máu” khi được các ngân hàng ra tay thâu tóm. Hậu đổi chủ, những công ty chứng khoán trước đây nhỏ bé, vô danh bỗng dưng có những thay đổi đáng kinh ngạc về vốn, nguồn lực cho vay margin...
-
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, đến nay đã có 90 tổ chức tín dụng và gần 1.100 quỹ tín dụng nhân dân tham gia cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn với mạng lưới phủ khắp toàn quốc, chiếm 1/3 tổng dư nợ nền kinh tế.
-
Giá USD bán ra tại nhiều ngân hàng đang tăng nóng chưa từng có, vượt mức giá bán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và gần chạm mức giá trần được phép giao dịch.
-
Với mục tiêu thu về hơn 12.000 tỷ đồng sau thuế, ngân hàng VIB sẽ chia gần 30% cổ tức cho các nhà đầu tư trong năm 2024.
-
Lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo tăng mạnh trong quý 1/2024, có nhà băng lãi tăng bằng lần.
-
Gần đây, một số ngân hàng triển khai hạ lãi suất cho vay để kích cầu khách hàng mua căn hộ. Theo các chuyên gia, động thái này sẽ giúp chi phí vay mua nhà giảm đáng kể, tạo đà tăng trưởng cho thị trường bất động sản.
-
Phiên giao dịch sáng nay (02/04), thị trường chứng khoán chứng kiến sự lao dốc đột ngột của cổ phiếu STB (Sacombank) do tin đồn ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cùng bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, Sacombank đã bác bỏ thông tin sai sự thật này.
-
Năm 2023 đã chứng kiến năm tăng vốn mạnh của ngành ngân hàng. Đến nay, Việt Nam đã có 12 ngân hàng thương mại có quy mô vốn điều lệ đạt trên 1 tỷ USD. Vẫn chưa dừng lại ở đó, nhiều nhà băng tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng vốn trong năm 2024 này.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 257/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Theo đó, trong quý I, quý II năm 2024 và các năm tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước chủ trì tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định của Luật.
-
Theo TS. Cấn Văn Lực, việc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 16, cho phép ngân hàng mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, không gây ra nhiều rủi ro khi hệ thống doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã trở nên minh bạch hơn trước đây.