Ngôi sao ĐT Uruguay "thúc" trọng tài và bị treo giò... 15 trận?

Lê Phương (The Sun) Chủ nhật, ngày 04/12/2022 21:10 PM (GMT+7)
Ngôi sao của Uruguay Jose Gimenez có thể bị cấm thi đấu 15 trận sau cú thúc cùi chỏ vào sau đầu trọng tài Daniel Siebert.
Bình luận 0

Chiến thắng 2-1 của ĐT Hàn Quốc trước ĐT Bồ Đào Nha đã khiến Uruguay phải về nước mặc dù họ đã đánh bại Ghana 2-0 trong một trận đấu đầy tranh cãi.

Ngôi sao ĐT Uruguay nguy cơ bị treo giò 15 trận - Ảnh 1.

Jose Gimenez tranh cãi với trọng tài ở cuối trận đấu với Ghana. Ảnh: AP

Uruguay cảm thấy lẽ ra họ nên được hưởng một quả phạt đền vào cuối trận khi tiền đạo Edinson Cavani bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cảm xúc nóng nảy của các cầu thủ lại càng dâng cao hơn bao giờ hết.

Trung vệ Jose Gimenez hoàn toàn mất bình tĩnh. Ngôi sao của Atletico Madrid bị các đồng đội giữ lại khi anh hét lên và đuổi theo trọng tài Daniel Siebert.

Giữa lúc hỗn loạn, Gimenez đã thúc cùi chỏ vào sau đầu vị trọng tài.

Không dừng lại ở đó, cầu thủ 27 tuổi tiếp tục nổi giận, anh hét vào camera TV sau trận đấu: "Cứ việc quay hình! Trọng tài đã 'trộm đi' chiến thắng của chúng tôi".

Theo Mundo Deportivo, Jose Gimenez có thể đối diện với án treo giò 15 trận hoặc buộc phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian. Không rõ liệu lệnh cấm sẽ chỉ áp dụng cho các trận đấu quốc tế hay được áp dụng cho cả cấp CLB.

Vào năm 2014, đồng đội của Gimenez, tiền đạo Luis Suarez đã bị cấm thi đấu 3 tháng vì cắn trung vệ Giorgio Chiellini của ĐT Italia.

Gimenez không phải là cầu thủ Uruguay duy nhất có thể gặp rắc rối với chính quyền sau trận đấu với Ghana. Trước đó, Cavani đã đấm vào màn hình VAR khi anh rời sân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem