Độc đáo cuộc thi sắc đẹp của những chú "gà chân voi"

Triệu Quang Chủ nhật, ngày 17/01/2016 15:06 PM (GMT+7)
Hơn 40 con gà Đông Tảo thuần chủng mẫu mã đẹp, chân to… đã cùng góp mặt tại Hội thi gà Đông Tảo diễn ra tại xã Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên).
Bình luận 0

img

Sáng 17.1, Hội thi gà Đông Tảo đã diễn ra tại xã Đông Tảo (Khoái Châu, Hưng Yên). Đây là lần thứ 2 cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra con “gà tiến vua” đẹp nhất.

img

 Hơn 40 con gà của các hộ dân trong và ngoài xã ĐôngTảo đã cùng đến tham gia Hội thi.

img

Từ khoảng 7 giờ sáng, các hộ nuôi đã mang gà đến trước cửa UBND xã Đông Tảo để đăng kí phần thi cho gà của mình.

img

Những chú gà được đeo số thứ tự để phân biệt.

img

Cuộc thi được chia làm 3 mục thi: cặp trống mái, đơn trống và đơn mái.

img

Gà dự thi phải là gà trưởng thành từ 8 tháng trở lên và còn khả năng sinh sản. Chủ gà không được chỉnh hình dáng hay trang điểm cho gà.

img

Khối lượng gà trống phải từ 4kg trở lên, gà mái trên 3kg.

img

Gà sẽ được Ban giám khảo căn cứ vào cân nặng và đặc điểm ngoại hình như đầu, mỏ, mào, mã lông, chân… để chấm điểm.

img

Hội thi là dịp để các chủ gà giới thiệu đến mọi người những con gà Đông Tảo to, đẹp nhất trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

img

Những chú gà Đông Tảo thu hút sự chú ý của nhiều người đến với Hội thi.

img

Gà Đông Tảo nổi tiếng với những cặp chân to, xù xì. Đây là loại đặc sản dùng để tiến vua chúa ngày xưa.

img

Một chú gà trống có đôi chân “khủng” của trại gà Hân Minh.

img

Giành giải quán quân của gà Đông Tảo đơn trống năm nay thuộc về gà của anh Đỗ Xuân Hiểu (thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

img

Chủ nhân và chú gà đạt giải quán quân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem