Không cần đi đâu xa ngay ở Thủ đô cũng có mê cung hoa khổng lồ

Thứ ba, ngày 13/03/2018 19:30 PM (GMT+7)
Mê cung khổng lồ có tường là hàng trăm nghìn cây hoa hồng, cẩm tú, hồng lộc... được tạo dựng trên cánh đồng ở phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội), được coi là một trong những mê cung bằng cây lớn nhất Việt Nam.
Bình luận 0

img

Công viên cây hoa có mê cung khổng lồ nằm trên địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) mới mở cửa cho khách tham quan.

img

Phần đặc biệt nhất ở công viên cây hoa này là mê cung khổng lồ được tạo dựng từ hàng trăm nghìn cây hoa.

img

Mê cung được tạo dựng hình tròn với nhiều lớp tường bằng cây hoa.

img

Ngoài cây hoa hồng và hoa cẩm tú, tường mê cung được dựng chủ yếu bằng cây hồng lộc. Loại cây này ra lộc bốn mùa, lá có màu xanh - đỏ, hoa trắng.

img

Cây Hồng Lộc có tên khoa học Syzygium campanulatum, Syzygium oleinum, họ thực vật Myrtaceae (Sim), nguồn gốc từ vùng châu Á nhiệt đới.

img

Mùa này, cây hồng lộc đang ra lộc cho nhiều lá mầu đỏ, khá đẹp mắt.

img

Sơ đồ mê cung với nhiều chặng, cửa.

img

Ngoài mê cung bằng cây hồng lộc, công viên còn có một mê cung cỡ nhỏ hơn bằng cây hoa hồng.

img

Nơi đây cũng trồng nhiều hoa cẩm tú cầu, một loài hoa rất đẹp có nguồn gốc từ Đà Lạt.

img

Hoa Tam Giác Mạch đang nở đẹp ở công viên.

img

Nhiều bạn trẻ hiếu kỳ đã tới công viên tham quan, chụp ảnh lưu niệm trước khung cảnh tràn ngập cây hoa đẹp mắt.

Toàn Vũ (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem