Lạ lùng: Mới đến tháng 8 âm lịch, mai vàng đã nở hoa!

Thứ năm, ngày 21/09/2017 06:06 AM (GMT+7)
Những ngày qua, nhiều cây mai trồng chậu và trồng dưới đất ở Cần Thơ đã nở bung sắc vàng. Đây là điều kỳ lạ, bởi hiện mới vào đầu tháng 8 âm lịch.
Bình luận 0

img

Một cây mai ven đường nở hoa

Khác với mai Tứ quý có thể nở suốt 4 mùa, mai vàng là loại chỉ nở bung 1 lần vào dịp Tết Nguyên đán, tức đầu tháng 1 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những ngày qua, nhiều cây mai ở P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần thơ đã nở bung, tỏa sắc vàng.

img

Mai đã bung sắc vàng

“Cả 3 cây mai nhà tôi đều đã nở, trong đó có 1 cây trồng trong chậu. Mấy cây mai nhà hàng xóm cũng đã nở rộ”, ông Trần Bạch Hổ, ngụ KV5, P.An Bình, cho biết.

img

Nhiều cây mai đã nở sớm 5 tháng

Ở nhiều tuyến đường như tỉnh lộ 923, đường Nguyễn Văn Trường (P.An Bình), nhiều cây mai trồng ven đường cũng đã nở bung, cứ như là đã vào xuân.

img

Mai vàng chưa bao giờ nở nhiều vào tháng này

Đây là hiện tượng kỳ lạ, bởi thường nếu nở sớm do thời tiết thất thường, mai vàng cũng chỉ nở sớm 1-2 tháng. Như năm trước, nhiều cây mai đã nở vào dịp Tết Tây - đầu tháng 1 dương lịch. Trong khi hiện nay mới vào đầu tháng 8 âm lịch, tức mai nở sớm đến 5 tháng!

Thành Hồ (Một Thế Giới)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem