"Say" mùi thuốc lào trong mùa thu hoạch lá ở Hải Phòng

Thứ tư, ngày 14/06/2017 13:16 PM (GMT+7)
Hải Phòng hiện có khoảng 2.700ha thuốc lào, chủ yếu tập trung ở hai huyện Tiên Lãng (khoảng 1.500ha) và Vĩnh Bảo (hơn 1.200ha).
Bình luận 0

img

Tháng 5 và 6 hàng năm là thời điểm khai thác thuốc lào, đặc sản nổi tiếng từ lâu đời của Hải Phòng. Hải Phòng hiện có khoảng 2.700ha thuốc lào, chủ yếu tập trung ở hai huyện Tiên Lãng (khoảng 1.500ha) và Vĩnh Bảo (hơn 1.200ha). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

img

Thu hoạch thuốc lào tại xã Hoà Bình, huyện Vĩnh Bảo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

img

Đặc biệt, một số địa phương có thuốc lào ngon nhất là xã Lý Học, Hoà Bình (huyện Vĩnh Bảo) và xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng). Vụ xuân năm 2017, nhờ thời tiết thuận lợi nên chất lượng lá rất tốt, năng suất đạt từ 1,3-1,6 tấn/ha, giá bán cho thương lái dao động từ 100.000 -150.000đ/kg, hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần trồng lúa. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

img

Thu hoạch thuốc lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

img

Thu hoạch thuốc lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

img

Công đoạn thái thuốc lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

img

Lá thuốc sau khi được thái nhỏ sẽ được đem rũ tơi để phơi khô. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

img

Phơi thuốc lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

img

Chế biến thuốc lào. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

img

Phơi thuốc lào tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

img

Phơi thuốc lào tại xã Hoà Bình, huyện Vĩnh Bảo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

PV (TTXVN/VIETNAM+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem