Người bạn đặc biệt của TT Putin ở Phương Tây bất ngờ tuyên bố có thể giúp xung đột Nga-Ukraine chấm dứt

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 29/03/2024 08:58 AM (GMT+7)
Trao đổi với Moscow là cách duy nhất để chấm dứt tình trạng thù địch giữa Nga và Ukraine, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nói với hãng thông tấn dpa trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm (28/3).
Bình luận 0
Người bạn đặc biệt của TT Putin ở Phương Tây bất ngờ tuyên bố có thể giúp xung đột Nga-Ukraine chấm dứt- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder. Ảnh Global Look Press

Ông Schroeder nói, tình bạn cá nhân của ông với Tổng thống Vladimir Putin có thể đóng một vai trò trong việc ngăn chặn đổ máu.

Cựu thủ tướng và nhà lãnh đạo Nga được biết là có mối quan hệ chặt chẽ kể từ khi Schroeder đứng đầu chính phủ Đức vào cuối những năm 1990. Năm 2014, ông Putin tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông Schroeder ở St. Petersburg.

Sau đó, ông Schroeder gia nhập ban giám đốc của công ty điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream và gã khổng lồ năng lượng Rosneft của Nga. Ông phải đối mặt với phản ứng dữ dội về mối quan hệ của mình với Moscow sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022 – và từ chức khỏi hội đồng quản trị Rosneft vào tháng 5 năm đó.

Khi được hỏi về việc duy trì tình bạn với Putin trong bối cảnh xung đột Ukraine, cựu thủ tướng khẳng định hai vấn đề này hoàn toàn khác biệt.

“Tôi nghĩ sẽ hoàn toàn sai lầm nếu quên đi tất cả những điều tích cực đã có trong mối quan hệ của quá khứ” và nói thêm rằng việc cắt đứt quan hệ với bạn bè “không phải là phong cách của ông ấy”, ông Schroeder nói.

Schroeder tin rằng các mối liên hệ với giới lãnh đạo Nga vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

“Chúng tôi đã làm việc cùng nhau một cách hợp lý trong nhiều năm. Có lẽ điều đó vẫn có thể giúp tìm ra giải pháp thương lượng”, ông nói với hãng tin DPA rằng ông thấy “không còn cách nào khác” để chấm dứt xung đột.

Schroeder nói: “Rõ ràng là cuộc chiến không thể kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của bên này hay bên kia”.

Cựu thủ tướng nhiều lần kêu gọi giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột và cáo buộc Mỹ buộc Kiev từ chối thỏa thuận hòa bình với Moscow. Vào tháng 10/2023, ông còn cho rằng Tây Âu đã “thất bại” trong việc nắm bắt cơ hội thúc đẩy hòa bình vào tháng 3/2022.

Bản thân Schroeder đã tới Istanbul và Moscow trong một “sứ mệnh hòa bình” vào mùa xuân năm 2022 và cũng gặp Putin vào tháng 7 cùng năm. Những nỗ lực của ông Schroederkhông mang lại kết quả vào thời điểm đó.

Ở Đức, Schroeder bị chính đảng của mình tẩy chay, đảng này tước bỏ các đặc quyền trong quốc hội của ông, nhưng đã thất bại trong nỗ lực trục xuất ông vì mối quan hệ với Nga. Năm 2023, ông từ bỏ quyền công dân danh dự của Hannover trước khi thành phố có thể tước bỏ danh hiệu đó.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình miễn là tình hình thực tế được tính đến. Ukraine đã nhất quyết yêu cầu quân đội Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà nước này tuyên bố là của mình, bao gồm Crimea và 4 vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã gia nhập Nga sau một loạt cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm 2022. Nga đã bác bỏ những yêu cầu đó là “vô lý”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem