Người chết có được xóa nợ thuế?

Đình Việt Thứ hai, ngày 28/05/2018 06:20 AM (GMT+7)
Nêu quan điểm về phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng: “Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ đóng thuế”, luật sư Nguyễn Anh Thơm (ảnh) cho rằng, đây là ý kiến đúng. Tuy nhiên, có thể trong cuộc họp do ông nói chưa hết ý nên mọi người hiểu sai.
Bình luận 0

Phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng tại Quốc hội sáng 26.5: “Cần rà soát kỹ người chết nào thì người thừa kế vẫn phải nộp thuế. Bởi theo quy định của Luật Thừa kế, chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ. Chết không có nghĩa là chúng ta xóa hoàn toàn khoản nợ...” đã tạo nên cuộc tranh luận gay gắt. Trong đó, đa số các ý kiến đều cho rằng, chết là hết nghĩa vụ nộp thuế.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, phát biểu của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã được Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định rõ ràng. Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau: Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Từ những phân tích trên, luật sư Thơm khẳng định, phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng là hoàn toàn đúng. “Tôi lấy ví dụ về việc nộp thuế thu nhập cá nhân, theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, người nhận tài sản thừa kế bao gồm cả chứng khoán các loại; vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh; tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước; bất động sản có giá trị trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, với thuế suất 10% cho phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Hầu hết các nước trên thế giới cũng đều quy định, người nhận thừa kế phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì thế, việc đánh thuế thu nhập cá nhân từ tài sản thừa kế của Việt Nam không phải là ngoại lệ”- luật sư Thơm thông tin.

Ngoài ra, vị luật sư này nêu quan điểm: Sở dĩ, phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng gây ra cuộc tranh cãi bởi vì trước đó, Bộ Tài chính đã đề xuất xóa nợ thuế cho một số đối tượng nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hay giải thể, phá sản… Tuy kiến nghị này chưa được thông qua nhưng nhiều người vẫn tỏ ra lo lắng là việc xóa nợ sẽ tạo ra sự thiếu bình đẳng giữa những người nộp thuế.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem