Người đẹp Philippines bị chỉ trích vì dùng trang sức làm từ vàng khai quật khảo cổ

Chủ nhật, ngày 30/07/2023 06:30 AM (GMT+7)
Ngôi sao - nữ diễn viên Beauty Gonzalez của Philippines bị chỉ trích vì mặc trang sức làm từ vàng khai quật.
Bình luận 0

Nữ diễn viên nổi tiếng người Philippines, Beauty Gonzalez đã gặp phải những chỉ trích gay gắt sau khi xuất hiện trong một buổi tiệc gây quỹ tại Manila. Nhiều người phê phán cô trưng diện các món trang sức làm từ vàng khai quật từ hàng thế kỷ trước.

Người đẹp Philippines bị chỉ trích vì dùng trang sức làm từ vàng khai quật

Người đẹp Philippines bị chỉ trích vì dùng trang sức làm từ vàng khai quật - Ảnh 1.

Người đẹp Gonzalez đeo một chiếc vòng cổ và khuyên tai bằng vàng được khai quật từ các thành phố như Butuan và Surigao. Ảnh: Instagram/beauty_gonzalez

Xuất hiện trong  sự kiện với một chiếc váy xuyên thấu màu nude, Beauty Gonzalez đã chọn điểm nhấn cho trang phục của mình bằng một dây chuyền đeo cổ và đôi bông tai là những món đồ được khai quật từ các thành phố như Butuan và Surigao. Cô khẳng định, đây là "sự tôn vinh về vàng của tổ tiên của người Philippines" và các món đồ này đã được làm mới bởi một thợ kim hoàn địa phương trước khi trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia và Bảo tàng Ayala ở thủ đô.

Người đẹp Philippines bị chỉ trích vì dùng trang sức làm từ vàng khai quật - Ảnh 2.

Nữ diễn viên người Philippines Beauty Gonzalez đã bị chỉ trích vì đeo đồ trang sức làm từ vàng khai quật hàng thế kỷ trước. Ảnh: Instagram/beauty_gonzalez

Tuy nhiên, ngay sau sự kiện, nhà phê bình nghệ thuật giàu kinh nghiệm Marian Pastor Roces cùng cộng đồng mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên này. Roces viết trên Facebook rằng, nếu những món đồ này được khai quật hợp pháp, chúng sẽ thuộc sở hữu của Bảo tàng Quốc gia hoặc Ngân hàng Trung ương Philippines. Ông cũng nêu lên mối lo ngại về việc "số lượng đáng kinh ngạc" đồ trang sức được chôn cùng mộ của người xưa đã bị xâm phạm để tạo nên những món trang sức này.

Các ý kiến của cộng đồng mạng cũng thể hiện sự phẫn nộ đối với hành động của Beauty Gonzalez. Một người dùng trên Instagram viết rằng, việc mặc các hiện vật khảo cổ "đáng ghê tởm, cướp bóc" và không tôn trọng kho báu quốc gia. Nhiều người thắc mắc về việc làm thế nào các phụ kiện này lại rơi vào tay thợ kim hoàn của Gonzalez và tại sao các cơ quan chức năng không giám sát chặt chẽ hơn các hiện vật lịch sử như vậy.

Người đẹp Philippines bị chỉ trích vì dùng trang sức làm từ vàng khai quật - Ảnh 3.

Thượng nghị sĩ Philippines Imee Marcos trong trang phục của bộ tộc Igorot. Ảnh: AFP

Trong khi đó, cũng tại Manila, Thượng nghị sĩ Imee Marcos đã gặp phải chỉ trích từ một nhóm bản địa vì mặc trang phục bản địa của họ trong bài phát biểu của Tổng thống Ferdinand Marcos Jnr lần thứ hai. Nhóm Siklab Philippine Indigenous Youth Network cho rằng, việc mặc trang phục Cordillera là "sự xỉ nhục" đối với cộng đồng của họ, bởi các vi phạm nhân quyền đã xảy ra với dân tộc Igorot trong thời kỳ cai trị của ông Marcos Snr.

Mặc dù Imee Marcos nhấn mạnh đó là hành động tưởng nhớ văn hóa cổ xưa, bà vẫn phải nhận nhiều chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cũng có những người ủng hộ Imee Marcos. Họ cho rằng, việc này là "hoàn hảo" và tôn vinh văn hóa của dân tộc Cordillera.

Đinh Đang (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem