Người Mông ở Sin Suối Hồ

  • Anh Và A Chứ cho biết, nhờ làm "nhà tổ chim" homestay trên cây cao, người dân Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đón tiếp được nhiều khách du lịch hơn. Cùng với việc chăm hoa địa lan, thu thảo quả trên rừng về bán, nhiều hộ ở bản đã có thu nhập hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm.
  • “Ở bản Sin Suối Hồ mấy năm gần đây, nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch. Người dân trong bản sống đoàn kết, thân thiện và rất mến khách. Cũng nhờ làm du lịch kết hợp với kinh doanh địa lan mà đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Mông nơi đây không ngừng cải thiện và nâng cao" - ông Hảng A Xà, dân bản Sin Suối Hồ phấn khởi khoe với Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác.