Nguy cơ thiếu điện
-
Mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất sử dụng điện. Trong đó, vị tư lệnh ngành Công Thương nêu 5 giải pháp chính ứng phó nguy cơ thiếu điện,
-
Trước tình trạng mực nước tại các hồ thủy điện liên tục xuống thấp, nguy cơ thiếu điện dẫn tới cắt điện luân phiên đã cận kề.
-
Các nhà máy ở tỉnh Quảng Đông, trung tâm sản xuất miền Nam Trung Quốc, gần đây đã nhận được yêu cầu từ các nhà cung cấp điện về việc cắt giảm sử dụng điện thông qua hạn chế hoạt động do mức tiêu thụ điện tăng cao trong mùa hè gây áp lực lên hệ thống tải điện.
-
Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khắc phục tình trạng quá tải từ các nguồn năng lượng tái tạo tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, thời gian qua, hệ thống lưới điện từ 110 kV đến 500 kV đã được đưa vào vận hành.
-
Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tình trạng các dự án nguồn điện chậm tiến độ so với quy hoạch sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đảm bảo cung ứng điện thời gian tới. Cụ thể, tổng công suất nguồn điện truyền thống có thể đưa vào vận hành giai đoạn 2016 – 2020 chỉ đạt gần 60%.
-
Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nhận định, với tình trạng thiếu hụt công suất nguồn điện hiện tại, nguy cơ thiếu điện giai đoạn 2021 – 2024 đã ở rất gần.
-
Phát biểu trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong 60 dự án điện đang đầu tư, tới 35 dự án công suất từ 200 MW trở lên chậm tiến độ từ 1-5 năm. Thậm chí, có dự án với tổng công suất khoảng 39.000 MW còn chậm tiến độ với thời gian dài hơn, dẫn đến nguy cơ thiếu điện từ năm 2019.
-
Trong bối cảnh Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện vào năm 2020, Bộ Công Thương đề xuất cần nghiên cứu, tính toán phương án để tăng cường việc mua điện từ Lào và Trung Quốc nhằm bổ sung công suất cho hệ thống điện, đảm bảo việc cấp điện an toàn, ổn định cho kinh tế.