Nguyễn đức tài
-
Đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) đánh giá, năm 2021 sẽ là năm “không ngon lành”, có nhiều lý do để không lo MWG bị thâu tóm.
-
Khối tài sản của 2 đại gia Nam Định Hồ Xuân Năng và Nguyễn Đức Tài trên sàn chứng khoán hiện vào khoảng trên dưới 9.000 tỷ đồng, đứng vững trong TOP người giàu.
-
Trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bộ 3 tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh - những đại gia khởi nghiệp từ Đông Âu và hàng loạt đai gia khác trên sàn chứng khoán báo lãi nghìn tỷ trong năm 2020 – năm đầu tiên của đại dịch Covid-19.
-
Dù nhìn nhận thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình hình dịch Covid-19 chưa hoàn toàn chấm dứt, Thế giới Di động của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài vẫn tham vọng tăng trưởng 2 con số đối với doanh thu và lợi nhuận.
-
Ba đại gia Nam Định nức tiếng giàu “nứt đố đổ vách” có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt với số tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng như ông Hồ Xuân Năng, ông Nguyễn Đức Tài và ông Trần Tuấn Dương.
-
Chủ tịch Thế Giới Di Động - ông Nguyễn Đức Tài tiết lộ có nhà đầu tư đặt vấn đề chia các mảng kinh doanh hiện nay thành 3 công ty con với tổng định giá gần 5 tỷ USD. Trong đó, Bách Hóa Xanh được định giá 1,5 tỷ USD, Điện Máy Xanh 2 tỷ USD và chuỗi điện thoại 1 tỷ USD.
-
Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài vừa thông qua hạn mức tín dụng 120 triệu USD (khoảng 2.800 tỷ) với HSBC trong thời hạn hai năm.
-
"Con cưng" của tỷ phú Trần Đình Long và tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hay Thế giới Di động của ông Nguyễn Đức Tài, FPT của đại gia Trương Gia Bình đều được dự báo lợi nhuận sẽ hồi phục trong quý IV/2020 và trong năm 2021.
-
Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận gần 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng. Trong kỳ, Thế giới Di động thu về gần 1,4 tỷ đồng lãi tiền gửi do tích trữ thêm 7.000 tỷ đồng (tiền gửi và trái phiếu ngắn hạn).
-
Mặc dù số lượng cửa hàng mở mới giảm xuống mức thấp nhất nhưng Bách Hóa Xanh vẫn đóng góp đến gần 2.000 tỷ đồng trong tháng 8 vừa qua.