Nguyên nhân cháy lớn trên núi Bà Đen Tây Ninh

Trần Khánh Thứ năm, ngày 21/03/2024 16:03 PM (GMT+7)
Vụ cháy rừng trên Khu di tích núi Bà Đen (Tây Ninh) đã cơ bản được khống chế, không có thiệt hại. Người dân đốt ong lấy mật có thể là 1 trong những nguyên nhân gây ra vụ cháy này.
Bình luận 0

Cháy rừng trên khu di tích núi Bà Đen

Ngày 21/3, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết, đã cơ bản khống chế được các đám cháy rừng ở khu vực núi Phụng (Tiểu khu 66 quần thể Khu di tích Núi Bà Đen), và một đám cháy khác ở khu vực khoảnh 2 (phía sau khu vực Trường bắn Núi Bà Đen).

Hơn 9 giờ sáng ngày 20/3, người dân phát hiện vụ cháy trên Khu di tích núi Bà Đen (Tây Ninh). Ảnh: Tấn Hưng

Hơn 9 giờ sáng ngày 20/3, người dân phát hiện vụ cháy trên Khu di tích núi Bà Đen (Tây Ninh). Ảnh: Tấn Hưng

Trước đó, hơn 9 giờ sáng ngày 20/3, người dân phát hiện vụ cháy trên núi Phụng, thuộc xã Thạnh Tân (TP.Tây Ninh); phía Tây sườn núi Bà Đen.

Tổng lực lượng tham gia chữa cháy là 165 người, cùng nhiều phương tiện, thiết bị, xe chữa cháy chuyên dụng, máy xịt đeo vai rửa phát được huy động.

Khu vực xảy ra cháy rừng nằm ở nơi sườn núi đá, địa hình phức tạp, thực bì dày kết hợp gió thổi mạnh khiến công tác tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Khoảng hơn 16 giờ, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã dập tắt cơ bản, tuy nhiên lửa vẫn còn cháy âm ỉ trong khe núi.

Lực lượng tham gia chữa cháy cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động. Ảnh: T.L

Lực lượng tham gia chữa cháy cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động. Ảnh: T.L

Đến khoảng 18 giờ, khu vực này xuất hiện gió to, lửa đã cháy bùng trở lại ở nhiều vị trí. Đến 22 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế hoàn toàn đám cháy.

Khi đám cháy được dập tắt thì trời đã tối. Lực lượng chữa cháy chưa thể xác định được chính xác nguyên nhân gây cháy.

Trong khi đang chữa cháy ở núi Phụng thì 13 giờ 30 cùng ngày, một đám cháy khác tiếp tục xảy ra ở khu vực khoảnh 2, phía sau Trường bắn núi Bà Đen.

Một đám cháy khác tiếp tục xảy ra ở khu vực khoảnh 2. Ảnh: Tấn Hưng

Một đám cháy khác tiếp tục xảy ra ở khu vực khoảnh 2. Ảnh: Tấn Hưng

Trung tá Huỳnh Ngọc Hiếu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, so với đám cháy ở núi Phụng, khu vực này có địa hình núi cao, hiểm trở, độ dốc lớn, nhiều khe vực.

Việc đưa nước lên tới vị trí cháy rất khó khăn. Lực lượng chức năng phải đưa một đường vòi dẫn nước lên vị trí cách chân núi là khoảng 400 mét.

Sau đó, nước được cho vào những canh nhựa 10-20 lít, rồi vận chuyển lên vị trí cháy. Đến khoảng 20 giờ 30, đám cháy được kiểm soát, không xảy ra cháy lan.

Lực lượng chức năng mất nhiều giờ liền mới tiếp cận được đám cháy. Ảnh: T.L

Lực lượng chức năng mất nhiều giờ liền mới tiếp cận được đám cháy. Ảnh: T.L

Chưa xác định được đối tượng gây cháy

Theo báo cáo nhanh từ Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, nguyên nhân xảy ra cháy có thể do người dân bắt ong; chưa xác định được đối tượng gây cháy.

Đám cháy ở khu vực núi Phụng (khoảnh 1, tiểu khu 66) có tổng diện tích khoảng 3,65 hecta. Đánh giá sơ bộ cho thấy đám cháy không gây thiệt hại về người và tài sản.

Đám cháy thứ 2, thuộc lô 76 (khoảnh 2, tiểu khu 66), vật liệu cháy chủ yếu là thảm mùn, lá khô trong hốc đá. Do đêm xuống, tầm nhìn bị hạn chế cùng với địa hình hiểm trở, khó khăn cho việc di chuyển. Vì vậy chưa xác định được diện tích đám cháy và đánh giá thiệt hại do đám cháy gây ra.

Các đám cháy cơ bản được kiểm soát. Ảnh: T.L

Các đám cháy cơ bản được kiểm soát. Ảnh: T.L

Ông Võ Văn Trí - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, Tây Ninh đang cao điểm nắng nóng, nguy cơ chây rừng luôn tìm ẩn, thời tiết có gió càng khiến đám cháy dễ lây lan.

Ông Trí đề nghị, chủ rừng cần cắt cử người giám sát để tránh trường hợp các điểm cháy âm ỉ dưới khe núi bùng phát. Đồng thời, người dân không sử dụng lửa trong rừng, không đốt lửa lấy mật ong.

Đánh giá sơ bộ cho thấy đám cháy không gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: T.L

Đánh giá sơ bộ cho thấy đám cháy không gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: T.L

Trung tá Huỳnh Ngọc Hiếu cũng chia sẻ, đang cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Các chủ rừng cần tổ chức canh giữ cho cẩn thận; đề phòng trường hợp người dân lên bắt ong dẫn đến cháy rừng. 

Các hộ dân liền kề cũng cần chủ động tạo đường băng cản lửa, đảm bảo cho công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa khô, Trung tá Hiếu khuyến cáo. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem