Nhà chung cư
-
Theo Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu, công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại TP.HCM thời gian qua đã khá thành công. Mẫu số chung của tất cả các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thành công là "hợp lòng dân".
-
Nguồn cung nhà chung cư được dự báo sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm 2023, trong khi nhu cầu ở thực trên thị trường vẫn ở mức cao, khiến các dự án sắp hoàn thiện như Rose Town (79 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn được các khách hàng săn đón.
-
Dựa vào mức thu nhập bình quân của người lao động TP.HCM và Hà Nội trong năm 2023, batdongsan.com.vn ước tính người dân ở hai thành phố này mất khoảng 169 năm để mua nhà mặt phố, hơn 20 năm để mua căn hộ chung cư.
-
Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cả phương án 1 và phương án 2 của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) về sở hữu nhà chung cư đều có mặt hạn chế, khiếm khuyết, chưa hoàn hảo nên có thể nghiên cứu tích hợp cả 2 phương án này trên nền của phương án 1, để xây dựng phương án (mới) phù hợp nhất, khả thi nhất.
-
Theo HoREA, Điều 25 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mặc dù không còn sử dụng cụm từ “sở hữu nhà chung cư có thời hạn” hoặc “gia hạn thời hạn sở hữu nhà chung cư”, nhưng thực chất vẫn giữ quan điểm "sở hữu nhà chung cư có thời hạn”.
-
Có được một ngôi nhà của riêng mình tại TP.HCM là ước mơ của nhiều người, nhất là với những người trẻ từ tỉnh lẻ chọn thành phố này để lập nghiệp. Ước mơ ấy sẽ ngày càng mãnh liệt theo từng dấu mốc của cuộc đời: khi tốt nghiệp ra trường, đi làm, đến khi lập gia đình.
-
Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, báo cáo rằng trong tuần qua, số lượng binh sĩ Nga xung quanh thành phố đã tăng 10.000-15.000 quân. Ông Andriushchenko cho biết hầu hết họ đóng quân tại các ngôi làng xung quanh Mariupol.
-
Theo báo cáo kết quả công tác của Đoàn kiểm tra liên ngành quận Thanh Xuân về việc kiểm tra công tác quán lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận năm 2022, vẫn còn tình trạng sử dụng chung cư sai mục đích.
-
Mặc dù chính quyền đã chuẩn bị chỗ ở mới, thưởng thêm 50 triệu đồng, nhưng 20 hộ dân còn lại sống ở chung cư 440 Trần Hưng Đạo (quận 5) chưa chịu chuyển đi, do “mức đền bù chưa thỏa đáng”.
-
BQT mới cụm nhà chung cư CT7 khu đô thị mới Dương Nội gồm có 1 trưởng ban, 3 phó trưởng ban và 11 thành viên, hoạt động theo hình thức Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.