Dự án The Zei giới thiệu nhà mẫu theo phong cách tối giản

PV Thứ sáu, ngày 26/04/2019 16:41 PM (GMT+7)
Cuối tuần vừa qua, “thành phố thằng đứng” The Zei chính thức khai trương căn hộ mẫu tại số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, đón hàng nghìn khách hàng đến tham quan.
Bình luận 0

img

Tưng bừng lễ khai trương nhà mẫu của dự án chung cư cao cấp The Zei.

Tại lễ khai trương nhà mẫu, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT HD Mon Holdings tự hào chia sẻ: “Tôi thực sự vui mừng khi được cùng những đối tác phát triển bất động sản hàng đầu thế giới mang đến thị trường bất động sản Việt Nam những căn hộ mẫu đầy tinh tế của The Zei. Bằng những cảm nhận chân thực nhất, tôi tin rằng, khách hàng sẽ tìm thấy ở các căn hộ mẫu của chúng tôi những trải nghiệm mới phù hợp với bản thân và gia đình để sẵn sàng cho một cuộc sống đầy say mê và thăng hoa”.

img

img

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT HD Mon Holdings tại buổi lễ.

Một trong những điểm nhấn của lễ ra mắt là bài phát biểu của ông Nguyễn Thế Phương – Giám đốc Liên minh Thiết kế Quốc tế Finko, đơn vị phụ trách thiết kế dự án The Zei. Ông Phương chia sẻ chỉ có số ít dự án dành “đất” cho kiến trúc sư trình bày ý tưởng trong lễ ra mắt như The Zei. Trong bài phát biểu, ông Phương nhấn mạnh sẽ không dùng những mỹ từ như “kiệt tác”, “siêu phẩm” để nói về dự án mà chỉ chia sẻ quyền lợi thực tế “sát sườn” của khách hàng khi chuyển về sinh sống tại The Zei. Đó là câu chuyện “giao điểm vàng” của The Zei được bao bọc bởi 3 trục đường lớn giải quyết tình trạng tắc đường tại khu vực Mỹ Đình; trải nghiệm sống có phong cách và thời trang thông qua hệ thống tiện ích và không gian mở: bể bơi bốn mùa thông xuyên khối đế, quảng trường cây xanh, rooftop Zen space Nhật Bản…

Ông Phương chia sẻ: “Tại The Zei, chủ đầu tư không ngại san sẻ một phần lợi nhuận để chăm sóc quyền lợi sống của cư dân trong từng chi tiết nhỏ nhất. Tiêu chuẩn của một khách sạn 5 sao là 60 phòng 1 thang máy. Tại The Zei có tới 14 thang máy phục vụ cho 891 căn hộ, trong đó có 2 thang thoát hiểm và chữa cháy. Hệ thống 4 tầng hầm gửi xe, hành lang,… đều được đảm bảo từ trên giấy cho tới lúc bàn giao căn hộ.”

Trong lễ ra mắt nhà mẫu, chủ đầu tư HD Mon Holdings đã giới thiệu đến khách hàng 03 trên 05 loại hình căn hộ của dự án được thiết kế theo phong cách Minimalism – xu hướng đang thịnh hành trên thế giới. Thiết kế của các căn hộ The Zei đều giản lược vật chất, sử dụng những đường nét tối giản nhưng tinh tế, ưu tiên sự phong phú của nắng, gió tự nhiên ngập tràn khắp căn phòng.

Tối giản nhưng không giản đơn, mọi sự bài trí và sắp đặt trong không gian sống như: ban công, các cửa sổ lớn… đều tạo cảm giác thông thoáng, đối lưu không khí luân chuyển khắp căn phòng, vườn treo mỗi 3 tầng đem lại khoảng xanh tươi mát… Căn hộ mẫu The Zei đón nhận sự quan tâm lớn vì phù hợp với nhu cầu nuôi dưỡng tinh thần của số đông người dân trong bối cảnh nhịp sống hối hả, áp lực liên tục gia tăng cũng như mật độ dân số ngày càng đông đúc tại đô thị.

Lễ khai trương nhà mẫu The Zei còn bất ngờ đón nhận sự tham quan của hoa hậu Ngô Phương Lan và ông xã ngay khi cô vừa sinh con gái đầu lòng. Hoa hậu chia sẻ lý do có mặt tại buổi lễ: “Rất ít người nhận ra và coi trọng sức mạnh của không gian thiên nhiên trong việc cân bằng tinh thần, giải phóng căng thẳng. Đón thêm một thành viên mới là lúc gia đình có ít nhiều xáo trộn, thêm áp lực trong việc chăm sóc em bé, nên gia đình tôi muốn tìm không gian sống mới, tốt nhất cho con. Vì vậy, chúng tôi đang hướng tới một căn hộ có thiết kế ưu tiên ánh sáng tự nhiên, theo phong cách tối giản để hai vợ chồng cùng “thiền tịnh”, giảm thiểu lo lắng và nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày”.

Tọa lạc tại số 8 Lê Đức Thọ giáp với 3 cung đường lớn như Lê Đức Thọ, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, từ The Zei, cư dân dễ dàng tiếp cận với các trường học quốc tế, bệnh viện, các tập đoàn đa quốc gia. The Zei là dự án duy nhất đang được triển khai tại khu vực Mỹ Đình với gần 900 căn hộ cao cấp, đồng thời là khu phức hợp đa dạng loại hình căn hộ nhất tại Hà Nội.

Chính vì vậy những chủ nhân tương lai của dự án The Zei có thể linh hoạt sử dụng căn hộ của mình để cho thuê hoặc sinh sống. Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, hiện nay khu vực Mỹ Đình đang thu hút phần lớn cộng đồng Nhật – Hàn bởi đây là khu vực không quá xô bồ nhưng có kết nối giao thông thuận tiện. Đây cũng là khu vực được đánh giá có tỷ suất sinh lời cao nhất đối với căn hộ cho thuê, với 5,7%/năm.

img

img

img

Căn hộ mẫu The Zei được chăm chút từng chi tiết.

Hội tụ nhiều yếu tố “đắt giá” cùng vị trí đắc địa The Zei thỏa mãn cả giá trị ở, lẫn giá trị đầu tư. Dự án kỳ vọng sẽ khuấy động thị trường bất động sản cao cấp khi chính thức mở bán vào ngày 12.5.2019.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 0971 19 91 91.

Website: Thezei.vn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem