Nhà giá rẻ
-
Thời gian qua, Bình Dương đã cấp chủ trương đầu tư cho nhiều dự án. Nhiều người lo nguy cơ "khủng hoảng" nguồn cung nhưng một số nhà đầu tư vẫn cho rằng thị trường khả quan.
-
Những năm qua, giá bất động sản tại TP.HCM tăng phi mã và đang ở đỉnh cao chót vót. Điều này đã khiến giấc mơ an cư của nhiều người trở nên khó khăn, đặc biệt là với các gia đình trẻ, có thu nhập thấp.
-
Theo một số ngân hàng hiện nay cũng bắt đầu hạ lãi suất cho vay mua nhà, đáng chú ý mức lãi suất tại ngân hàng OCB còn xuống dưới 5%/năm.
-
Việc tăng hệ số đất sẽ gây áp lực với doanh nghiệp khi số tiền sử dụng đất tăng theo, từ đó giá nhà biến động, người chịu thiệt cuối cùng là người mua nhà, người dân...
-
Trong năm 2020, phân khúc căn hộ bình dân gần như "biến mất" trên thị trường bất động sản TP.HCM. Vậy năm 2021, phân khúc trên có phải là "miếng bánh" cho nhà đầu tư?
-
Tại TP.HCM, phân khúc nhà ở giá rẻ (dưới 25 triệu đồng/m2) đã biến mất. Còn tại Hà Nội, tỷ trọng của phân khúc này cũng rất thấp (khoảng 10%).
-
Không chỉ là nguồn cung, quỹ đất..., yếu tố lợi nhuận đang khiến giá bất động sản (BĐS) leo thang qua các năm. Vì thế, đề xuất của Bộ Xây dựng mới đây về việc hạ mức giá nhà ở chỉ 15 triệu đồng/m2 là khó khả thi.
-
Trái ngược với thiết kế đẹp, giá phù hợp, người mua nhà xây sẵn còn e ngại về chất lượng công trình không đảm bảo, xuống cấp nhanh chóng, muốn bán nhà cũng không xong vì vướng mắc pháp lý…
-
Italia- Thị trấn xinh đẹp của Sicilia trở thành thị trấn mới nhất ở Ý bán đấu giá những ngôi nhà bỏ hoang với giá rẻ như cho 1 Euro / một ngôi nhà để đảo ngược tình trạng giảm dân số.
-
Giá đất vọt lên 2-3 lần, vật tư - nhân công đội thêm 30-40% trong 5 năm qua khiến nhà giá rẻ biến mất khỏi rổ hàng.