Nhà Mạc
-
Nguyễn Kính đối với nhà Mạc là công thần, nhưng đối với sử gia nhà Hậu Lê, thì Nguyễn Kính được cho là có tính hung hãn, vô lại. Nguyễn Kính (1508 - 1572) người xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam.
-
Là một nhà khoa bảng lớn, đại thần triều đình giữa thời thế sự ngổn ngang. Trạng nguyên Giáp Hải với tài năng và nhiệt huyết cống hiến, được người đương thời ví như sao Đẩu trời Nam.
-
Một trong những địa danh được biết đến rộng rãi ở tỉnh Quảng Ninh đó là Đầm Nhà Mạc, nhất là từ khi khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc được triển khai. Theo các tư liệu gia phả nhà Mạc thì đầm bãi nhà Mạc thuộc thị xã Quảng Yên ngày nay...
-
Một bề tôi trung thành không thờ hai vua, Đinh Bạt Tụy đã bỏ Thăng Long về Nghệ An mong tìm cách giúp vua dẹp loạn. Chính nhờ vậy mà tên tuổi và sự nghiệp của ông sẽ còn sống mãi với non sông đất Việt.
-
Đây lễ hội dân gian đặc sắc được Thái tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung khởi dựng và truyền dạy cách đây 5 thế kỷ nhằm phục dựng và tôn vinh truyền thống thượng võ - vật của vùng đất Dương Kinh xưa, Hải Phòng nay.
-
Đó là quan điểm chung của hàng trăm nhà sử học tới dự Hội thảo khoa học quốc gia "Vương Triều Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam" do UBND TP. Hải Phòng và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 9.12 tại TP. Hải Phòng.
-
Chúa Tiên sinh ngày 28/8/1525, mất ngày 20/7/1613, quê ở làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, xứ Thanh Hoa, ngày nay là Gia Miêu Ngoại Trang, thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
-
Trịnh Tùng là vị chúa đầu tiên của dòng chúa Trịnh dưới thời nhà Lê Trung hưng còn gọi là “Vua Lê chúa Trịnh”, Trịnh Tùng là cháu ruột của chúa Nguyễn đầu tiên (Nguyễn Hoàng). Ông được ví là Tào Tháo của Việt Nam và đã có nhiều công lao ổn định thiên hạ.
-
Sách “Nhị Khê Nguyễn thị thế phả” và một số nguồn sử liệu ghi Trạng nguyên Nguyễn Thiến là viễn tổ của thi hào Nguyễn Du. Nguyễn Thiến đỗ Trạng nguyên trước Nguyễn Bỉnh Khiêm một khoa, và là hai người bạn văn chương tâm đắc. Nguyễn Thiến qua đời ở Thanh Hoa năm 1557.
-
Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc là quần thể di tích lịch sử - khảo cổ với các công trình kiến trúc xây mới, nằm trên địa bàn xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng). Khu tưởng niệm được xem là kinh đô đầu tiên của Vương triều nhà Mạc do bàn tay tài hoa của người dân vùng biển dựng lên.