11.000ha vườn nhãn bị bệnh chổi rồng

Thứ sáu, ngày 19/08/2011 06:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiện các tỉnh thành phía Nam đã có hơn 11.000/35.000ha vườn nhãn bị nhiễm bệnh chổi rồng - chiếm hơn 30% so với tổng diện tích cây nhãn hiện có. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Phòng chống bệnh chổi rồng hại cây nhãn khu vực phía Nam”, do Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) vừa tổ chức.
Bình luận 0

Tại hội thảo các nhà khoa học, các chuyên gia nông nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã đưa ra biện pháp quản lý và phòng chống bệnh này. Trong đó có 4 phương pháp khả thi được nhất trí cao là: Cắt tỉa cành cây nhãn nhiễm bệnh sau khi thu hoạch, tiêu hủy ngay cành cây nhiễm chổi rồng thường xuyên và đồng loạt, phun thuốc hóa học diệt nhện lông nhung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem