Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc Tự hào ND Việt Nam

Dân Việt - NTNN Thứ hai, ngày 13/03/2017 12:14 PM (GMT+7)
Vào đúng 14 giờ chiều nay 13.3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam. Cơ quan tổ chức thực hiện: Báo Nông thôn Ngày nay (NTNN), Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Bình luận 0

img

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam và ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tới tham dự Lễ phát động giải báo chí toàn quốc Tự hào nông dân Việt Nam . Ảnh: Trần Quang

Tới tham dự Lễ phát động có ông Lều Vũ Điều- Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện Văn phòng, các Ban, đơn vị chuyên môn của Hội Nông dân Việt Nam; đại diện của các Ban, đơn vị của Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện của Bộ NNPTNT, Hội ND các tỉnh, thành, các chuyên gia, nhà khoa học, cùng đông đảo các cơ quan báo, đài.  

Hiện cả nước đang có 13 triệu hộ nông dân, trong đó có 10,5 triệu người là hội viên Hội Nông dân Việt Nam với gần 5 triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 1,5 triệu hộ có thành tích sản xuất- kinh doanh giỏi từ cấp tỉnh/thành phố trở lên. Trong những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, sản xuất giỏi, có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật trong lao động, sản xuất, kinh doanh, thu nhập từ hàng trăm triệu đồng tới hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

img

Nhà thơ Trần Đăng Khoa- Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi viết Tự hào Nông dân Việt Nam lần thứ 3 (2015-2016), ngoài cùng bên phải, cùng Nhà báo Lưu Quang Định- Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi (ngoài cùng bên trái) trao 2 giải nhất cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Đàm Duy

Trong 3 năm qua, Báo NTNN đã tổ chức Cuộc thi viết Tự hào NDVN trên Báo NTNN và đã đạt được kết quả tốt. Trên nền cuộc thi này của Báo NTNN và từ đề xuất của Báo, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam. Giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam sẽ được mở rộng chấm điểm các tác phẩm báo chí không chỉ ở Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, mà còn sử dụng các tác phẩm đã đăng ở các báo Trung ương và địa phương.

Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam là một trong chuỗi các hoạt động của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm kỷ niệm Ngày Truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14 tháng 10 hàng năm), thông qua Giải báo chí nhằm tăng cường uy tín, sự lan tỏa của Chương trình hơn nữa.

Thông qua việc tổ chức giải, nhằm phát hiện gương những nông dân điển hình, chủ doanh nghiệp là nông dân năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai...

img

Toàn cảnh buổi Lễ phát động. Ảnh: Trần Quang

Qua 3 năm tổ chức Cuộc thi viết Tự hào Nông dân Việt Nam, Ban Tổ chức đã trao 03 giải nhất cho các tác giả đoạt giải với số tiền lên đến 30 triệu đồng mỗi giải, cùng hàng chục các giải thưởng khác. Trong số này, có các tác phẩm nổi bật như: Nhãn Idol của Út Hiện (tác giả Phạm Thị Toán- Đồng Tháp, năm 2014); Hợp tác xã kiểu ông Ân (tác giả Trần Văn Việt- Ban Kinh tế Trung ương, năm 2015); Máy nông nghiệp 12 trong 1 “made in Tạ Đình Huy” (tác giả Trần Tiến Dũng- Nam Định, năm 2016)…

Trong 3 lần tổ chức Cuộc thi viết Tự hào Nông dân Việt Nam trước đây, trung bình mỗi năm Ban Tổ chức nhận được từ 800 đến 1.000 tác phẩm gửi trực tiếp về Báo NTNN để tham dự. Các tác phẩm đoạt giải được lựa chọn chặt chẽ, trải qua nhiều vòng chấm thi, bao gồm: sơ tuyển, rồi đến chấm sơ khảo, cuối cùng là chấm chung khảo. Ban Giám khảo của các cuộc thi trước đây là những người có uy tín, tên tuổi trong làng văn, làng báo như cố Nhà báo Hữu Thọ, Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nhà văn Văn Chinh, Nhà báo Trần Bá Dung … Các tác phẩm chấm giải được từng giám khảo chấm độc lập, công bằng dựa trên các tiêu chí: Tính phát hiện, hiệu ứng xã hội và văn phong (bút pháp) thể hiện.

Trên cơ sở đó, năm nay, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam đã quyết định nâng giá trị giải thưởng lên cao hơn nữa. Cụ thể:

- 01 giải Nhất trị giá 40 triệu đồng.

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

* Ngoài ra, Ban tổ chức có thể sẽ xem xét để tiến hành trao một số giải phụ khác.

Giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” 2017: Thể hiện sắc nét, sinh động hình ảnh nông dân thời hội nhập

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lều Vũ Điều tại lễ phát động giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2017 diễn ra chiều nay tại Hà Nội.

img

Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Trần Quang

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều, giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” 2017 được nâng cấp từ cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” trong khuôn khổ chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” do T.Ư Hội NDVN chủ trì, phối hợp chỉ đạo, báo Nông thôn ngày nay, Công ty Cổ phẩn phân bón Bình Điền phối hợp thực hiện từ năm 2013.

Năm 2017, T.Ư Hội NDVN phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động, nâng tầm cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” lên tầm giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam”. “Việc nâng cấp cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” lên giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” là bước đi đúng nhằm thể hiện rõ hơn tầm vóc, ý nghĩa của Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” và thể hiện đa dạng hơn, sinh động hơn, sắc nét hơn hình ảnh những người nông dân điển hình tiên tiến; những tổ, nhóm nông dân liên kết sản xuất hiệu quả; Hợp tác xã kiểu mới; chân dung nông dân làm chủ doanh nghiệp năng động, sáng tạo trong nền kinh tế thị trường thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế…”, Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều khẳng định.

Thu hút sự quan tâm của nhà báo viết về Tam nông

Phát biểu tại lễ công bố, với tư cách là Trưởng ban Tổ chức giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” 2017, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, việc hai cơ quan Hội NDVN và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức giải báo chí “Tự hào Nông dân Việt Nam” là hoạt động hết sức có ý nghĩa. Giải báo chí này góp phần đề cao, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

img

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam phát động giải báo chí toàn quốc Tự hào nông dân Việt Nam.  Ảnh: Trần Quang

Theo ông Hồ Quang Lợi, giải báo chí “Tự hào Nông dân Việt Nam” góp phần nâng cao nhận thức của người dân và các cấp các ngành về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phát hiện, tôn vinh những gương nông dân điển hình, chủ doanh nghiệp là nông dân năng động sáng tạo trong cơ chế thị trường…

Mặt khác, cuộc thi nhằm khuyến khích, biểu dương, thu hút sự quan tâm của các nhà báo, các cơ quan báo chí trong việc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo diễn đàn cho các nhà báo, ghi nhận và tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng hành cùng giải báo chí “Tự hào Nông dân Việt Nam”

img

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc kinh doanh miền Trung(Công ty phân bón Bình Điền (nhà tài trợ chính cuộc thi Tự hào nông dân Việt Nam) chia sẻ tại buổi lễ phát động. Ảnh: Trần Quang

Là đơn vị tài trợ chính cho giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam”, ông Phạm Ngọc Tuấn – Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền miền Trung chia sẻ: “Trong những năm qua, cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty đã tổ chức nhiều chương trình tri ân nông dân. Trong đó, việc phối hợp với T.Ư Hội NDVN tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”. Chương trình đã mang lại tiếng vang lớn…”.

 Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam” là 1 trong những sự kiện nổi bật nằm trong khuôn khổ Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” từ năm 2013-2016. Những bài viết được đánh giá có chất lượng tốt, nay được nâng tầm lên giải báo chí toàn quốc. Qua những bài viết đã phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình nông dân suất sắc. Công ty CP Phân bón Bình Điền rất vinh dự được hợp tác với T.Ư Hội NDVN tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc này. “Với cương vị nhà tài trợ, chúng tôi rất mong các nhà báo có nhiều bài báo hay, phát hiện mới để góp phần nâng cao vai trò của người nông dân trong thời đại nước Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nên kinh tế thế giới…”, ông Phạm Ngọc Tuấn bày tỏ.

Góp phần tạo nên vị thế của Việt Nam

img

Nhà văn Đỗ Văn Chinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Quang

 Từng chấm giải cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” trên báo Nông thôn ngày nay/Dân việt 3 năm qua, nhà văn Đỗ Văn Chinh đã trở thành người quen thuộc và gần gũi với Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam”.  Nhà văn Văn Chinh chia sẻ những điều mình tâm đắc: “Tôi đã tham gia chấm giải qua 3 năm cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam”. Tôi thấy một điều là chính những người nông dân được phản ảnh trong 150 bài báo (đạt giải) đã tạo ra những giá trị kinh tế đích thực cho Việt Nam. Chẳng hạn như những thế hệ thanh niên du học ở Úc lại về trồng rau sạch, đó là điều rất đáng mừng. Hay như những bác nông dân “chân đất” trong quá trình lao động, đã sáng chế ra rất nhiều máy móc phục vụ đời sống. Thành tích của họ rất đáng tự hào. Qua các bài viết, tôi thấy thấm hơn điều cha ông ta từng nói là canh nông nghi bản. Lấy nông nghiệp làm căn bản trong nền kinh tế. Một khi chú trọng tới nông nghiệp, chúng ta sẽ không phải loay hoay tới những vấn đề đang bức xúc hiện nay như an toàn vệ sinh thực phẩm, hay được mùa mất giá…

img

Nhà báo Văn Kiểm, báo Quân Đội Nhân Dân phát biểu tại buổi lễ phát động.

"Từ một cuộc thi quy mô nhỏ đến nay báo NTNN phối hợp với các đơn vị đưa lên thành giải báo chí toàn quốc, đây là một kết quả rất đáng tự hào, mong rằng giải sẽ thu hút được nhiều cây viết về tam nông trong cả nước cũng như việc giúp đỡ nông dân thông qua các bài báo dự thi" - nhà báo Văn Kiểm chia sẻ.

Hỗ trợ nông dân điển hình khi khó khăn

img

Ông Văn Chiển, tác giả đạt giải Nhì cuộc thi viết "Tự hào nông dân Việt Nam 2016 chia sẻ bí quyết viết bài tham dự cuộc thi giành giải cao. Ảnh: Trần Quang

Ở góc độ khác, ông Văn Chiển- người từng có tác phẩm đoạt giải Nhì cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2016 trăn trở: “Đến với lễ phát động, tôi rất phấn khởi khi quy mô của cuộc thi được mở rộng thành giải báo chí toàn quốc. Không chỉ tác phẩm đăng trên báo Nông thôn ngày nay, Dân Việt mà còn trên tất cả các báo, tạp chí khác. Nhưng tôi cũng có một chút băn khoăn là, cùng với sự phát hiện, cổ vũ, động viên nông dân trên báo chí, làm sao để hỗ trợ các cá nhân, tập thể nông dân. Tôi thấy, sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều rủi ro. Chính bản thân tôi từng viết các gương cá nhân họ từng ăn nên làm ra nhưng do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi thị trường, họ từ tỷ phú trở thành tay trắng sau 1 đêm.

img

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập báo NTNN/ Dân Việt giải đáp thắc mắc của các đại biểu, nhà báo tại buổi lễ. Ảnh: Trần Quang

Khi nghe ông Văn Chiển chia sẻ về những trường hợp nông dân trong bài báo gặp rủi ro như vậy, nhà báo Lưu Quang Định – Tổng Biên tập báo Nông thôn ngày nay chia sẻ thêm: “Với đề xuất có giải pháp gì hỗ trợ những nông dân không may là những nhân vật trong các bài viết, hiện qua theo dõi, đa số các nhân vật được tôn vinh đa phần đều phát triển tốt. Với những trường hợp không may, với chức năng của TƯ Hội NDNDV, không cần qua cuộc thi này, Hội vẫn có nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ người nông dân. Do vậy, khi nông dân có gặp vấn đề gì, chúng tôi cũng sẽ có mặt để hỗ trợ. Như gương mặt nông dân xuất sắc năm ngoái ở Nam Định, bác ấy gặp khó khăn về vốn. Bác ấy đã viết thư lên báo, viết tâm thư gửi lên Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN. Chúng tôi đã kết nối với ngân hàng Agribank Nam Định giải quyết vấn đề vốn cho bác nông dân này…”.

Đối tượng và diện phản ánh được mở rộng

Trả lời cho câu hỏi, giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm nay có gì khác so với các cuộc thi viết các năm trước, nhà báo Trần Bá Dung cho hay: “Giải năm nay có 2 điểm khác biệt. Đối tượng và diện phản ánh  được mở rộng. Không chỉ những bài gói gọn trên báo Nông thôn ngày nay/Dân việt mà còn mở rộng các bài báo đăng trên các phương tiện truyền thông khác, kể cả báo tỉnh.. "

img

TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Namm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Quang

Theo nhà báo Trần Bá Dung, giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” không chỉ có các nhà báo mà còn có các nhà văn hay viết báo chấm giải như nhà văn Văn Chinh, nhà thơ Trần Đăng Khoa. Cách chấm của các nhà báo rất tỉnh táo, lạnh lùng, còn các nhà văn lại rất tinh tế, sâu lắng. Sự kết hợp của hai trường phái này khiến cho các tác phẩm đoạt giả rất đáng đọc. Năm nay, cuộc thi sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh đó…

Sẽ nhận thêm tác phẩm phóng sự ảnh, video

Chia sẻ tại lễ phát động, nhà báo Quyết Thắng –báo điện tử Zing.vn mong rằng, ngoài thể loại bài phóng sự, giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt “sẽ có thêm các hình thức khác như phóng sự ảnh, video. Nhà báo Lưu Quang Định – Tổng Biên tập Báo NTNN thông tin, báo ảnh, video sẽ là thể loại tiềm năng tại giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” trong những năm tiếp theo. “Về thể loại báo ảnh và video, Ban Tổ chức chúng tôi đã có bàn với nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, đây là bước tiếp theo của giải báo chí trong những năm sau…”, nhà báo Lưu Quang Định cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem