An Giang: Điều tra vụ 150.000 cá chạch trong bồn cao su lăn ra chết

Chủ nhật, ngày 29/07/2018 14:57 PM (GMT+7)
Sáng 28-7, các cơ quan chức năng huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ hiện tượng cá trạch lấu giống, nuôi trong bồn cao su của ông Lê Duy Phương, ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Phú, Châu Phú (An Giang) chết hàng loạt.
Bình luận 0

Ông Phương cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 27-7, trong lúc  thăm và chăm sóc bồn cá trạch lấu giống, thì phát hiện cá trong bồn chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước, gây thiệt hại ước tính khoảng 660 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu tư các cơ quan chức năng huyện Châu Phú, số cá ông Phương nuôi trong bồn, có khoảng 150.000 con cá trạch lấu giống (cở 37 con/100 gam, đã được 65 ngày tuổi), cùng nhiều loại các khác. Trước đó 1 ngày, cá rất khỏe và ăn mồi rất mạnh.

img

Cá trạch lấu giống ông Phương nuôi trong bồn cao su chết hàng loạt

Ông Phương dự tính, trong những ngày tới sẽ sang cá từ trong bồn ra hầm, để phát triển nuôi thịt, thì xảy ra sự cố. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng huyện Châu Phú đã tiến hành lấy mẫu cá, mẫu nước, mẫu bùn, để đưa đi xét nghiệm. Đồng thời, tiến hành công tác bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân  vụ việc.

img

img

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá mang đi xét nghiệm

img

Không chỉ có cá trạch lấu, mà các loại cá khác, như: mè vinh, rô phi, cá linh nuôi trong bồn cũng chết sạch.

Minh Hiển (Báo An Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem