An Giang: Lũ về tơi tới, cả làng đóng xuồng, bán 1,7 triệu/chiếc

Thanh Hùng (TTMT) Thứ sáu, ngày 14/09/2018 14:30 PM (GMT+7)
Năm nay, lũ về sớm, lên nhanh, diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đây là điều kiện tốt để người dân kiếm thêm thu nhập, trong đó có nghề đóng xuồng mùa lũ ở xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới (An Giang).
Bình luận 0

Anh Nguyễn Công Danh, Tổ trưởng tổ làng nghề đóng xuồng (ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp) cho biết: “Làng nghề đóng xuồng Mỹ Hiệp còn 20 hộ đang sản xuất. Hiện tại, hộ anh Phan Ngọc Chính đóng theo đơn đặt hàng và bán lẻ trong khu vực. Giá bán lẻ 1,7 triệu đồng/chiếc, giá thị trường từ 2 triệu đồng trở lên/chiếc. Sau Tết Nguyên đán đến nay, toàn ấp Tây Thượng đã sản xuất được trên 1.000 chiếc xuồng”.

img

Đóng xuồng tại hộ gia đình anh Phan Ngọc Chính, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

img

Bào be xuồng cho láng để ghép các tấm ván được khích, nước không vào thân xuồng.

img

Người thợ miệt mài hoàn thành các công đoạn của một chiếc xuồng.

img

Trét chai chống thấm cho xuồng

img

Xuồng thành phẩm, chuẩn bị xuất xưởng.

img

Xuồng vừa được đóng, giá 1,7 triệu đồng phục vụ cho đời sống sản xuất, sinh hoạt của bà con mùa lũ ở miền Tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem