An Giang: Trồng khoai môn, thu hàng trăm triệu đồng/năm

Thứ bảy, ngày 29/06/2013 06:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là nông dân Mai Văn Nên ở ấp Tà Lọt, xã An Cư huyện Tịnh Biên (An Giang). Ông Nên cho biết, gia đình ông trồng khoai môn trên 12 công đất triền núi Thiên Cấm Sơn vừa thu hoạch được hơn 35 tấn khoai, bán được trên 250 triệu đồng.
Bình luận 0

Ông trồng giống khoai môn sáp Thái Lan, trước đây được trồng rất phổ biến ở Thiên Cấm Sơn nhưng không biết vì sao nó dần biến mất, ông mới thử trồng lại từ 4 năm nay. Cứ sau 6 tháng trồng thì thu hoạch, không cần phân thuốc, thấy hiệu quả cao, ông tiếp tục nhân giống trồng…

Mùa này, ruộng khoai nhà ông Nên đạt năng suất 3 tấn/công. thương lái tới mua tại nơi với giá 7.000/kg (có lúc cao giá lên đến 9.000 đồng/kg). Sau khi trừ chi phí, ông Nên còn lãi hơn 200 triệu đồng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem