Bệnh lùn sọc đen: Nguy cơ lan vào phía Nam

Thứ ba, ngày 23/03/2010 10:27 AM (GMT+7)
NTNN - Đây là dự báo mới nhất của Thường trực Ban chỉ đạo chống bệnh lùn sọc đen trong cuộc họp chiều 22-3, tại Hà Nội.
Bình luận 0

Theo TS. Ngô Vĩnh Viễn - Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật, nguy cơ bệnh vượt qua tỉnh Quảng Ngãi vào Bình Định, Phú Yên là rất cao. Vì thế, cần có ngay các biện pháp chống sự xâm nhập của bệnh vào phía Nam.

Theo ông Bùi Sĩ Doanh - Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo chống dịch, tính đến ngày 21-3, đã có 22/44 tỉnh, thành từ Quảng Ngãi trở ra phát hiện triệu chứng bệnh lùn sọc đen với tổng diện tích nhiễm lên tới hơn 19.778ha. Trong đó, diện tích đã xử lí (tỉa nhổ cây bệnh hoặc tiêu huỷ) là gần 17.000ha.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem