Bình Thuận: Hơn 7.000ha thanh long bị bệnh thán thư, đốm trắng

B.T Thứ ba, ngày 19/08/2014 16:42 PM (GMT+7)
Từ tháng 7 đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 4.000ha thanh long bị bệnh thán thư và trên 3.000ha bị bệnh đốm trắng. Diện tích thanh long bị thiệt hại chủ yếu tập trung ở các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình.
Bình luận 0
Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận, thán thư không phải là bệnh mới và xuất hiện từ lâu trên vùng chuyên canh thanh long Bình Thuận. Nguyên nhân làm cho hàng loạt vườn thanh long bị nhiễm 2 loại bệnh nói trên là do đầu tháng 7 vừa qua, ở Bình Thuận có mưa nhiều và liên tục đã tạo môi trường thuận lợi để bệnh phát sinh. 

Người dân đã dùng thuốc để trị bệnh nhưng vẫn không có hiệu quả, vì phun xịt xong thì lại gặp mưa liên tục. Và một nguyên nhân khác nữa là do lâu nay nông dân đã không thực hiện đúng quy trình chăm sóc thanh long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem