Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp hào hứng trước các tác phẩm bonsai "khủng"

N.Q Thứ hai, ngày 19/11/2018 09:54 AM (GMT+7)
Tham quan triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam 2018 vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường hào hứng bình luận dáng thế của những tác phẩm bonsai ấn tượng trong sự kiện.
Bình luận 0

Tham dự buổi khai mạc Triển lãm Sinh vật cảnh Việt Nam 2018 vừa tổ chức trong ngày 18/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi tham quan, trò chuyện thân mật cùng các nghệ nhân, doanh nhân sinh vật cảnh.

img

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trò chuyện với các nghệ nhân, doanh nhân về nghệ thuật bonsai.

Tại đây, Bộ trưởng được thưởng lãm những tác phẩm ấn tượng, độc đáo có một không hai được quy tụ từ nhà vườn của 20 tỉnh thành trên cả nước, chứng kiến sự chăm sóc tỉ mỉ, kỳ công từ bàn tay con người tạo nên những tuyệt tác nghệ thuật.

Bộ trưởng hào hứng xem cây, bình luận về dáng thế cây với đoàn tham qua cùng các quan khách xa, ông khiến cho những người xung quanh ngạc nhiên và thán phục vì sự am tường nghệ thuật bonsai không kém những nghệ nhân thực thụ.

img

img

Ông Nguyễn Duy Quý, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam giới thiệu cây duối cổ "Thế võ Bình Định" có tuổi đời hàng trăm năm, thân pháp của cây uyển chuyển linh hoạt biến đổi khôn lường theo bốn phương.

Phát biểu tại buổi Khai mạc “Triển lãm sinh vật cảnh 2018”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá: “Ở nước ta, nhiều vùng nhờ sinh vật cảnh mà trở nên trù phú. Sa Đéc của Đồng Tháp, Nam Điền của Nam Định, Nhật Tân của Hà Nội... những làng này đã trở thành khu vực kinh tế. Các tác phẩm về sinh vật cảnh không chỉ bổ dưỡng về tinh thần mà thực sự là những tác phẩm nghệ thuật cuốn hút con người. Ngoài ra, ở đâu có phong trào sinh vật cảnh, ở đó có đoàn kết, ở đó mọi người biết cách chăm lo nhau và ở đó tìm ra lý tưởng sống. Do đó, không có một lĩnh vực gì bao trùm nhiều tiêu chí như vậy...”.

img

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường rất ấn tượng với cây sanh dáng làng. Ông cho biết, cây gợi kí ức về hồn quê đất Việt, nơi những con người lớn lên ở “cây đa, giếng nước, sân đình” ôn lại kỉ niệm thời thơ ấu có những chuyện vui buồn dưới gốc cây sanh làng.

img

img

img

Bộ trưởng cũng rất hào hứng với các tác phẩm nghệ thuật bonsai đến từ Hội Sinh vật cảnh Ninh Bình và tác phẩm "Nghênh long cuốn thủy" của đại gia Hùng "xiếc" - một cái tên đình đám trong giới chơi cây cảnh Hà thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem