Bộ trưởng NNPTNT lo tiêu phát triển thần tốc, phá vỡ cả ngành hàng

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 26/01/2018 06:15 AM (GMT+7)
Chỉ trong 7 năm mà diện tích hồ tiêu tăng lên gấp 3 lần. Sự phát triển thần tốc như vậy đã bộc lộ quá nhiều bất cập, nếu không sớm tháo gỡ sẽ đe dọa phá vỡ cả ngành hàng hồ tiêu.
Bình luận 0

Chiều ngày 25.1, đích thân Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã cảnh báo và chỉ đạo trực tiếp các đơn vị quản lý cho đến địa phương cần sớm vào cuộc tái cơ cấu lại ngành hồ tiêu trong nước.

Theo Bộ trưởng, về mặt tích cực, hồ tiêu đã có những đóng góp lớn cho ngành nông nghiệp. Tuy nhiên cũng có nhiều vấn đề bất cập sau câu chuyện thần tốc như thế.

img

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cảnh báo ngành hồ tiêu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trước hết, diện tích tăng chóng mặt đến mức không kiểm soát được. Nông dân cứ có cây giống là trồng. Quy trình kỹ thuật lại không đảm bảo, trồng bất cứ chỗ nào mà không cần biết vùng thổ nhưỡng đó có thích hợp hay không.

Thứ hai, vấn đề nghiên cứu khoa học công nghệ và chyển giao chưa tương xứng. Một ngành hàng mang lại tỷ đô mà chưa có giống đạt chuẩn thì quá bất cập.

Thứ 3, sự phát triển của các doanh nghiệp từ thu mua, chế biến, xuất khẩu không tương xứng với tiềm năng của ngành hàng. Hiệp hội hồ tiêu cũng đã có những cố gắng nhưng với năng lực kiểm soát hơn 50% thị trường thế giới mà lại để rơi vào giai đoạn quá bấp bênh như thế này.

Theo Bộ trưởng Cường, ngành hồ tiêu có đặc thù riêng là hạt gia vị. Gia vị thì trước hết phải sạch, sau là phải ấn tượng bằng chất lượng: cay, thơm và bắt mắt, tức là đã bao hàm gần hết các thuộc tính của một ngành hàng mũi nhọn.

img

Ngành hồ tiêu có đặc thù riêng là hạt gia vị. Ảnh: Nguyên Vỹ

“Không ai ăn mỗi bữa 1 chén tiêu, gia vị thì không cần nhiều nên giá trị từ hồ tiêu sẵn sàng buộc người tiêu chi trả giá cao. Nhưng ngành tiêu đi quá nhanh, dẫn đến tái cơ cấu còn hạn chế. Tới đây, nếu không sớm thống nhất hành động thì nguy cơ tụt hậu là rất rõ”, Bộ trưởng cảnh báo.

Từ đó người đứng đầu ngành nông nghiệp đề nghị ngành hồ tiêu nhất trí không tăng mà phải giảm diện tích vì sản xuất là để hiệu quả chứ không phải chạy đua năng suất.

Đề nghị các địa phương, cùng với các chính sách khuyến nông, phải kiên quyết tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức; không nên trồng nếu thấy không hợp, tiêu đã chết thì không trồng lại, nhường diện tích cho các cây trồng khác có hiệu quả cao hơn.

img

Cần sớm cải thiện chất lượng hạt tiêu Việt Nam trên thị trường thế giới. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đối với công tác quản lý nhà nước, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chỉ đạo của Bộ phải sớm tập trung vào công tác giống; gắn liền chặc chẽ khâu điều hành, nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường.

Tăng cường quản lý với vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc BVTV, khuyến khích chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ. Sớm tổng kết từng tiểu vùng để đánh giá quy trình kỹ thuật.

“Cuối cùng là vai trò trong đẩy mạnh liên kết sản xuất, chính quyền địa phương là người hiểu rõ nhất tình hình địa bàn; Hiệp hội phải động viên các doanh nghiệp; đơn vị quản lý phải tổng huy động các đơn vị liên ngành để cùng vào cuộc”, Bộ trưởng đề nghị.

Trước đó, căn cứ hiện trạng sản xuất và dự báo cung cầu thế giới, Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Việt Nam đã đưa ra 3 phương án quy hoạch diện tích hồ tiêu đến các mốc 2020, 2025 và 2030.

img

Ngành hồ tiêu phải sớm tái cơ cấu theo hướng phát triển bền vững. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo đó, phương án 1: tăng trưởng thấp; Việt Nam đáp ứng khoảng 35 – 40% thị trường thế giới. Phương án 2: phát triển ở mức trung bình, đáp ứng khoảng 41 – 45% thị phần thế giới. Phương án 3 là phát triển ở mức cao, đáp ứng 46 – 50% thị phần như hiện nay. Tương ứng, với phương án 1, diện tích hồ tiêu nước ta duy trì ở mức 70.000 – 80.000ha, phương án 2 là 85.000 – 95.000 ha; phương án 3 là 100.000 - 115.000 ha.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục trồng trọt, thực tế diện tích hồ tiêu trên thế giới trong thời gian qua vẫn tăng, đặc biệt ở một số nước như Campuchia, Brazil.

Với lợi thế về năng suất, công nghệ chế biến đang dần được cải thiện, Cục trồng trọt cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể chi phối và điều tiết được thị trường hồ tiêu thế giới. Mặc khác việc giảm sâu diện tích so với hiện nay sẽ khó khả thi, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống việc làm của người sản xuất.

Vì thế, ông Lê Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt đề xuất hồ tiêu trong nước nên duy trì ổn định diện tích trồng tiêu từ 100.000 – 120.000 ha, nâng suất bình quân 2,5 – 2,7 tạ/ha. Đến năm 2025, diện tích là 110.000 ha, giữ ổn định đễn 2030.

Giai đoạn 2017 – 2020 diện tích tái canh được dự kiến tăng khoảng 10.000 ha, tập trung chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Quảng Trị. Bình quân mỗi năm tái canh trung bình khoảng trên 5.400 ha.

“Để đảm bảo việc giảm diện tích theo lộ trình đến 2030, từ nay đến 2025 sẽ tạm ngừng tái canh và có thể thay thế một phần diện tích cần tái canh bằng việc bổ sung diện tích trông xen trong các vườn café”, ông Đức đề xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem