Cận cảnh "thiên đường cá hồi" chứa hàng chục triệu con mỗi năm

Hải Anh Thứ tư, ngày 14/08/2019 05:45 AM (GMT+7)
Gọi là "thiên đường cá hồi" bởi đây là nơi cá hồi tập trung và sinh sản nhiều nhất trên thế giới.
Bình luận 0

Clip: "Thiên đường cá hồi" nhiều nhất TG chứa hàng chục triệu con mỗi năm. Nguồn: Fly Out TV

Mỗi năm vào khoảng giữa tháng 5 đến giữa tháng 6 là thời điểm cá hồi di cư và tập trung để sinh sản ở sông Copper, bang Alaska, Mỹ. Đây là nơi mà các ngư dân đã đánh bắt và bán cá hồi cho các nhà hàng trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Nhiều người rất thích sự xuất hiện dày đặc của loài cá này, thậm chí, họ đã biến sự kiện những đàn cá hồi di cư tập trung và sinh sản ở đây thành một lễ kỷ niệm hàng năm.

Được biết, sông Copper chảy qua bang Alaska với dòng chảy mạnh cắt qua Elias Wrangell và dãy núi Chugach. 

Những con cá hồi được sinh ra ở nơi này đều rất to, khỏe, chắc thịt. Chúng còn được coi là những "kho dầu" tự nhiên và có lượng chất béo tuyệt vời. Điều này đã khiến chúng trở thành một trong những loại cá hồi giàu chất dinh dưỡng và ngon nhất trên thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem