Cánh đồng mẫu thu lợi hơn 7,5 triệu đồng/ha

Thứ tư, ngày 22/08/2012 10:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiện tại, riêng các tỉnh phía Bắc đã có 10 tỉnh triển khai mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” với tổng diện tích xây dựng mô hình khoảng 12.280ha.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết: “Qua đánh giá hiệu quả kinh tế trong mô hình cánh đồng mẫu lớn ở một số địa phương cho thấy lợi nhuận thu được từ mô hình “cánh đồng mẫu lớn” cao hơn so với sản xuất thông thường từ 2,2 - 7,5 triệu đồng/ha.

Nguyên nhân là do việc áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật đã làm tăng năng suất, đồng thời giảm chi phí sản xuất như lượng giống sạ, số lần phun thuốc trừ sâu bệnh…”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem