Cao Bằng: Phục tráng nhiều loại cây ăn quả đặc sản

Thứ năm, ngày 25/04/2013 17:31 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những năm gần đây, tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên triển khai nghiên cứu nhiều đề tài phục tráng, bảo tồn và phát triển các loại cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao của tỉnh.
Bình luận 0

 

Đến nay, các dự án đã có kết quả bước đầu, góp phần bảo tồn, lưu giữ được nguồn gen cây cam, quýt đầu dòng của địa phương, phục tráng và phát triển nguồn giống cây sạch bệnh, có khả năng chống chịu tốt, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng của địa phương.

Sau khi đề tài nghiên cứu thành công, các đơn vị thực hiện đề tài sẽ chuyển giao công nghệ nhân giống cây sạch bệnh, tập huấn kỹ thuật trồng, thâm canh và quản lý tổng hợp sâu bệnh hại cho cán bộ địa phương và người dân vùng triển khai đề tài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem