Cây táo xanh trên đất cát khô hạn cho hiệu quả lớn

Xuân Nông Thứ hai, ngày 14/03/2016 06:59 AM (GMT+7)
Anh Đặng Thông, thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã chọn táo xanh là cây trồng chủ đạo, bởi nó cho hiệu quả kinh tế cao, thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt nắng hạn.
Bình luận 0

img

Anh Đặng Thông bên vườn táo xanh của gia đình.  ảnh:X.N

Gia đình anh Đặng Thông có hơn 1,5ha đất trồng táo, trồng cỏ nuôi bò vỗ béo...“Tôi học tập và áp dụng thành công mô hình trồng táo xanh, trồng cỏ nuôi bò vỗ béo là nhờ được Hội Nông dân (ND) xã giới thiệu đi tham quan ở các địa phương chuyển đổi sản xuất thích ứng với thời tiết khô hạn trong tỉnh...” - anh Thông cho hay.

Trên diện tích hơn 1,5ha đất cát khô hạn, anh Thông trồng 3,5 sào táo xanh (300 gốc) vào năm 2010. Bước sang năm thứ 2, vườn táo của gia đình đã cho thu hoạch đều mỗi năm 2 vụ. Bình quân mỗi năm, gia đình anh Thông thu hoạch táo trong 8 tháng, mỗi tháng thu 4-5 tấn quả, giá bán dao động từ 7.000-15.000 đồng/kg.  Ngoài ra, anh còn canh tác 5 sào rau màu các loại. Để tiết kiệm nước, anh được tỉnh hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm...

Theo anh Thông, cây táo xanh dễ trồng, vốn đầu tư không cao, ít rủi ro hơn cây nho. Táo xanh trước đây được ND xã Nhơn Hải trồng nhỏ lẻ trong vườn nhà, thu hoạch quả chủ yếu tiêu thụ quanh vùng. Nhưng từ ngày Hội ND tỉnh triển khai dự án phát triển nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, cây táo xanh đã phát triển mạnh, mở rộng diện tích. Sản lượng tăng nên các thương lái nhiều nơi cũng tìm về Ninh Thuận cất táo đem đi tiêu thụ tại các thị trường lớn như TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng...

Hiện nay anh Thông đang liên kết với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ táo cho bà con ND. Chưa tính lợi nhuận từ mô hình trồng cỏ nuôi bò vỗ béo, trồng rau màu, riêng mô hình trồng táo xanh hàng năm đã đem về từ 150-250 triệu đồng. So với nhiều mô hình sản xuất ở địa phương khác thì con số này còn khiêm tốn, nhưng với vùng đất có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai khô hạn như ở Ninh Thuận thì rất đáng phấn khởi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem