Cây trồng biến đổi gene làm lợi 116 tỷ USD

Thứ ba, ngày 27/05/2014 08:23 AM (GMT+7)
Ngày 26.5, tại buổi toạ đàm chính sách ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại nhằm ứng phó với các vấn đề an ninh lương thực và thay đổi khí hậu, TS Graham Brookes đến từ Viện PG Economics (Anh Quốc) cho biết:
Bình luận 0
Từ năm 1996 - 2012, cây trồng biến đổi gene “chịu trách nhiệm” cho sản lượng 122 triệu tấn đậu tương và 231 triệu tấn ngô tăng lên trên toàn cầu. Công nghệ này cũng góp phần sản xuất thêm 18,2 triệu tấn bông vải và 6,6 triệu tấn cải dầu.

Lợi ích kinh tế ròng thu được nhờ việc canh tác cây trồng biến đổi gene trong năm 2012 là 18,8 tỷ USD, tương đương với mức tăng trung bình 117 USD/ha. Trong vòng 17 năm (1996- 2012), tổng mức tăng thêm của thu nhập từ canh tác cây trồng biến đổi gene trên toàn cầu là 116,6 tỷ USD.
Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem