Chỉ 1 triệu USD/năm cho xúc tiến thương mại nông nghiệp

Thanh Xuân Thứ bảy, ngày 04/10/2014 06:41 AM (GMT+7)
Ngày 3.10, tại họp báo công bố Hội chợ AgroViet 2014, trả lời phóng viên NTNN, ông Đào Văn Hồ - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT) cho biết, dự kiến kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp năm 2014 sẽ đạt 30 tỷ USD, tuy vậy, hiện nay kinh phí dành cho xúc tiến thương mại nông nghiệp, trong đó có tổ chức hội chợ vẫn rất khiêm tốn, chỉ khoảng 1 triệu USD/năm. 
Bình luận 0
Mặt khác, theo quy định đối tác nước ngoài khi tham gia hội chợ tại Việt Nam phải đóng 50% kinh phí nên họ cũng ngại tham gia. Ông Hồ cho biết, việc thiếu kinh phí xúc tiến quảng bá sản phẩm nông sản, cùng với sản xuất còn nhỏ lẻ manh mún, thiếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hàng rào kỹ thuật lỗi thời sẽ dẫn tới nguy cơ các mặt hàng nông sản Việt Nam bị thua ngay trên sân nhà.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem