Chọn tạo giống lúa mới cho vùng ĐBSCL

Thứ bảy, ngày 17/08/2013 07:23 AM (GMT+7)
Sáng 16.8, tại TP.Rạch Giá, Bộ NNPTNT phối hợp Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang tổ chức tọa đàm về chọn tạo, sản xuất, kinh doanh giống lúa vùng ĐBSCL.
Bình luận 0
Thông tin từ tọa đàm, vùng ĐBSCL qua nhiều năm lai tạo, khảo nghiệm đã xây dựng được 20 giống lúa chủ lực, phục vụ cho các vụ đông xuân và hè thu, trong đó có 4 giống lúa có diện tích sản xuất đạt trên 100.000 - 200.000ha cho mỗi loại IR 5044, OM, VND 95-20 và Jasmine 85. Nếu tính 2 vụ cả năm thì sự hiện diện của 20 giống lúa chủ lực đạt trên diện tích gieo trồng trên 2.939.700ha. Chính từ kết quả này đã tạo ra sản lượng lúa toàn vùng đạt 43 triệu tấn/năm, trong đó có 8 triệu tấn gạo xuất khẩu, mang về cho đất nước 3,7 tỷ USD.

Để nâng tầm giá trị hạt gạo vùng ĐBSCL cả ở trong nước và quốc tế đòi hỏi ngay từ bây giờ Bộ NNPTNT cùng với các địa phương trong vùng phải có định hướng đầu tư căn bản, tạo ra những giống lúa có năng suất cao, đảm bảo chất lượng xuất khẩu, kháng được sâu bệnh, chống chịu với những diễn biến bất thường của thời tiết, khí tượng thủy văn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngô Văn Tước (Ngô Văn Tước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem