Chung kết hội thi tuyên truyền viên giỏi khu vực miền Bắc

Thu Hà Thứ tư, ngày 16/09/2015 08:56 AM (GMT+7)
Ngày 15.9, tại Vĩnh Phúc, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên giỏi năm 2015” vòng chung kết khu vực miền Bắc. Đây là lần đầu tiên T.Ư Hội NDVN tổ chức hội thi dành cho các cán bộ Hội ND cấp cơ sở.
Bình luận 0

Giỏi công tác hội, tài trên sân khấu

Tham gia dự hội thi có 23 thí sinh là cán bộ hội cơ sở, đại diện cho Hội ND 23 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Đây đều là những thí sinh năng nổ, nhiệt huyết và có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào ND. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm: kỹ năng thuyết trình, kiến thức và năng khiếu. Mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng các thí sinh là những “thủ lĩnh” ND ở cấp xã, phường, thị trấn đã hoàn thành tốt các phần thi của mình.

img

Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý trao giải nhất cho thí sinh chủ nhà đội Vĩnh Phúc. Ảnh: Thu Hà

Không chỉ tự tin thuyết trình các chủ đề, trả lời các câu hỏi có liên quan trực tiếp đến công tác hội và phong trào ND, mà các thí sinh đã thuyết phục được đông đảo khán giả qua khả năng văn nghệ ở phần thi năng khiếu. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung truyền tải phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ làm “mềm hóa” các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của Hội.

Thời điểm này đang vào mùa gặt, công việc rất bận rộn nhưng ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chi hội trưởng Hội ND thôn Quyết Tiến, xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vẫn cố gắng thu xếp việc nhà đến hội thi từ sớm vừa cổ vũ cho đội nhà thi đấu, vừa học hỏi kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền vận động của các chủ tịch Hội ND cơ sở để về áp dụng ở thôn mình. “Qua hội thi này tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm hay, nhất là kỹ năng tuyên truyền miệng của các thí sinh. Ngoài ra, tiết mục thi năng khiếu của các thí sinh rất hay và hấp dẫn” - ông Nghĩa bày tỏ.

Sân chơi bổ ích, thiết thực

Phát biểu tại hội thi, bà Nguyễn Hồng Lý – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khẳng định: “Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2015 là hoạt động có ý nghĩa với mục đích nâng cao kiến thức, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn công tác hội, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ Hội ND các cấp, mà trước hết là cán bộ chủ chốt...”.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý, hội thi còn là diễn đàn, sân chơi để các chủ tịch Hội ND cơ sở ở các địa phương, vùng miền trên cả nước có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; khẳng định rằng cán bộ Hội ND không chỉ có trách  nhiệm, tâm huyết, am hiểu về nghiệp vụ mà còn có kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục và cả năng khiếu văn nghệ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư Hội NDVN, Trưởng ban Giám khảo hội thi nhận xét: “Đây thực sự là ngày hội, là sân chơi bổ ích. Nhiều thí sinh thể hiện tốt khả năng tuyên truyền thuyết phục, chuẩn bị công phu, sáng tạo và trang phục đẹp, phù hợp tạo không khí hào hứng, phấn khởi cho hội thi”.


 Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trần Văn Toàn- Chủ tịch Hội ND xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hai giải nhì cho 2 đội tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Bốn giải Ba cho các đội Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Hòa Bình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem